Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nâng hạn mức vay mua nhà cho người thu nhập thấp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nâng hạn mức vay mua nhà cho người thu nhập thấp

Văn Nam

Nâng hạn mức vay mua nhà cho người thu nhập thấp
Một dự án nhà ở tại TPHCM – Ảnh: Mạnh Tùng.

(TBKTSG Online) – Người có thu nhập thấp tại TPHCM có cơ hội được vay nhiều tiền hơn để mua nhà ở, theo một quyết định mà UBND TPHCM vừa ban hành, trong đó hạn mức vay tại Quỹ Phát triển nhà ở TPHCM được nâng từ 400 triệu đồng lên 500 triệu đồng/hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 năm.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25-5-2015, nhưng không áp dụng đối với những trường hợp đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày quyết định này có hiệu lực.

Trước đó hồi tháng 8-2014, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM thống kê sau 10 năm hoạt động, Quỹ phát triển nhà ở TPHCM đã giải ngân cho gần 2.000 người có thu nhập thấp vay mua nhà với tổng số tiền trên 610 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính cho rằng con số này còn khiêm tốn, một phần vì quỹ này chỉ dành cho những người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời khống chế tỷ lệ cho vay tối đa là 70% giá trị căn hộ hoặc nhà nhưng không vượt quá 400 triệu đồng/hồ sơ.

Còn theo báo cáo kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2015 của UBND TPHCM, tính đến nay thành phố đã chấp thuận cho phép chuyển đổi tám dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô 3.522 căn hộ.

Đối với gói tín dụng 30.000 tỉ đồng, UBND thành phố cho biết tính từ đầu năm đến 31-3-2015, các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã giải ngân được gần 990 tỉ đồng cho 2.876 cá nhân và 433 tỉ đồng cho ba doanh nghiệp có nhu cầu vay.

Xem thêm:

>> Viên chức nghèo có thể được vay nhiều hơn để mua nhà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới