Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nâng mức độ dịch Covid-19 tại Việt Nam lên mức 4, Mỹ cảnh báo ‘không đi lại’ với Việt Nam?

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Mỹ đã nâng mức độ dịch Covid-19 tại Việt Nam lên mức 4, tức là mức độ rất cao và nâng cảnh báo công dân nước này “không đi lại” với Việt Nam. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đến Việt Nam của du khách Mỹ khi điểm đến mở cửa du lịch trở lại, dự kiến là từ ngày 15-3 tới.

Hành khách làm thủ tục cho chuyến bay thương mại thường lệ khứ hồi đầu tiên đến Mỹ hồi cuối năm 2021. Ảnh:VNA

Trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao cho biết, trong công hàm gửi cơ quan này, phía Mỹ khẳng định việc nâng mức cảnh báo là để thông tin cho công dân Mỹ về các quan ngại liên quan đến y tế và an toàn tại một quốc gia, không nhằm đặt ra các hạn chế về chính sách thị thực và đi lại hiện nay của Mỹ.

Theo cập nhật mới nhất đến ngày 4-3-2022 trên trang thông tin của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Mỹ, có gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ được đưa vào danh sách mức độ 4 “không đi lại”, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Úc…

Như với Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ cũng nâng mức cảnh báo “không đi lại” dù lãnh thổ này chỉ có 56.000 ca nhiễm mới/ngày, bằng một nửa của Việt Nam.

Vì vậy, có thể thấy đây là chính sách nhất quán của Mỹ với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ nhiễm Covid-19 ở mức độ cao hoặc đang tăng mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1-2 đến 28-2-2022, số ca nhiễm mới ghi nhận tại Việt Nam là hơn 1,15 triệu ca, tức có hơn 1.100 ca nhiễm mới trên mỗi 100.000 người.

Theo tiêu chí xếp loại các mức độ dịch của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, mức độ 1 là dưới 50 ca nhiễm trên mỗi 100.000 dân, mức độ 2 là 50 – 99 ca nhiễm trên mỗi 100.000 dân, mức 3 là 100 – 500 ca nhiễm trên mỗi 100.000 dân và mức độ 4 là trên 500 ca trên mỗi 100.000 dân.

Theo Bộ Ngoại giao, cảnh báo của phía Mỹ có thể có ảnh hưởng nhất định đến quyết định nhập cảnh của người Mỹ trong thời gian tới, khi Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa du lich trở lại từ ngày 15-3, nhưng cơ bản không tác động đáng kể do việc phòng, chống dịch trong nước vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Vì vậy, cùng với đề xuất Chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Ngoại cho rằng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền về quyết tâm và các biện pháp mở cửa du lịch an toàn và hiệu quả của Việt Nam.

Cơ quan này sẽ trao đổi cụ thể với phía Mỹ để thông tin về chính sách, kết quả phòng, chống dịch của Việt Nam và đề nghị phía Mỹ tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, đi lại giữa hai nước nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch.

1 BÌNH LUẬN

  1. Cần phân biệt cho rõ. Người Mỹ và chính phủ Mỹ thường có sự khác nhau. Chính phủ có trách nhiệm cảnh báo nhưng người dân luôn có quyền quyết định những gì về tự do cá nhân của mình, miễn là không vi phạm luật. Đó là đặc trưng thể chế của họ. Do vậy về thủ tục đi lại sẽ không có sự cấm đoán, hạch sách, hoặc hạn chế nghiêm ngặt nào ở đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới