Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nắng nóng, máy phát điện cũng “nóng”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nắng nóng, máy phát điện cũng “nóng”

Minh Tâm

Các cửa hàng bán máy phát điện trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) những ngày qua luôn tấp nập khách mua hàng. Máy phát điện được tháo ráp, lau chùi… la liệt trên vỉa hè. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Một tuần trở lại đây, thị trường máy phát điện tại TPHCM trở nên rất sôi động khi sức mua tăng đột biến, gấp 2-3 lần so với ngày thường do người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về mua hàng. Giá máy theo độ “nóng” của thị trường cũng tăng thêm 5-10%.

Chiều 20-4, hầu hết các cửa hàng kinh doanh máy phát điện trên đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) đều nhộn nhịp khách vào ra mua hàng. Các loại máy xếp la liệt trên vỉa hè để được lau chùi hay lắp ráp chân đế. Theo nhiều chủ cửa hàng, những ngày này khách đến mua hàng tăng đột biến khiến số lượng máy bán ra tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Chủ cửa hàng Tuấn Linh nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online: “Mỗi ngày chúng tôi bán ra hơn 20 chiếc, chủ yếu là máy dân dụng dùng trong gia đình, còn máy công nghiệp thì không nhiều lắm. Hàng vừa sản xuất, vừa nhập về liên tục để kịp bán cho khách”.

Bà Hồng Phượng, cửa hàng Toàn Thắng (số 703 Lý Thường Kiệt) cho hay: “Khách mua máy những ngày qua chủ yếu là người dân đến từ các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, nhiều nhất là Long Xuyên (An Giang) mua về xài vì dưới đó cúp điện liên tục. Khách thành phố chỉ lác đác thôi. Năm nay, khách mua nhiều loại máy công suất 2KVA với giá cỡ 6 đến 7 triệu đồng/máy của Nhật hay Việt Nam sản xuất. Các loại máy chạy bằng dầu bán nhiều hơn máy chạy xăng”.

Theo một khách hàng từ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, hiện ở khu vực bà sinh sống, cứ hai ngày lại cúp điện một ngày, từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ khuya. Do trời quá nắng nóng nên phải mua máy phát để chạy quạt, chạy tủ lạnh. Bà đã chọn được chiếc máy phát điện hiệu Sandi, giá 6,5 triệu đồng. “Phải lên tận TPHCM mua vì ở Gò Công hay Mỹ Tho chủ yếu là hàng Trung Quốc, giá bán cũng cao hơn gần cả triệu đồng/máy”, bà cho biết.

Thị trường sôi động cũng đã khiến nhiều loại máy trở nên khan hiếm do nhà máy sản xuất không kịp. Các chủ cửa hàng khẳng định, vì lý do này nên nhiều công ty đã tăng giá 300.000-500.000 đồng/máy (tùy loại), khiến giá bán lẻ tại cửa hàng cũng phải tăng theo. “Mấy loại máy HBC của Hoà Bình hay Vikyno lắp ráp tại Biên Hòa hiện đang khan hàng lắm”, bà Phượng của cửa hàng Toàn Thắng cho biết.

Tại các cửa hàng hiện còn có dịch vụ cho thuê máy phát điện nhưng hiếm hoi mới có khách thuê.

Do nắng nóng và ngành điện thực hiện việc cúp điện để giảm tải nên các mặt hàng quạt sạc, đèn sạc hiện đang rất hút hàng. Theo nhân viên khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang (đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình), lượng quạt sạc và đèn sạc bán ra trong những ngày qua khá nhiều nên một số mẫu đã hết hàng.

Ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cho thấy, các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất vẫn chiếm ưu thế trên thị trường năm nay. Giá của các loại quạt sạc dao động từ 430.000 đồng đến 800.000 đồng/cái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới