Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nắng nóng, mưa bão tác động đến các thị trường chứng khoán khắp châu Á

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Một loạt các sự kiện thời tiết khắc nghiệt từ nắng nóng đến mưa bão ở châu Á trong thời gian gần đây đã tác động lớn đến hoạt động kinh doanh và sản xuất của nhiều công ty đại chúng trong khu vực. Điều này cũng tác động đến nhà đầu tư chứng khoán tại một số thị trường trọng điểm của châu Á.

Các biến cố thời tiết cực đoan bao gồm hạn hán gây ảnh hưởng lớn giá cổ phiếu của những các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ảnh: The Nation

Ở đất nước Úc giàu tài nguyên, mỏ vàng Telfer của Công ty khai khoáng Newcrest Mining thông báo đóng cửa hồi đầu tháng 4, sau khi cơn bão lớn nhất trong gần một thập niên đổ bộ vào bờ biển Tây Úc. Tin tức này khiến cổ phiếu của Newcrest Mining thoái lùi từ mức cao nhất trong hơn hai năm. Cuối năm ngoái, các cơn bão gây ra mưa lớn và lũ lụt ở khu vực này, cũng làm cản trở hoạt động sản xuất than của các công ty khai mỏ khác như Whitehaven và  BHP Group vào cuối năm ngoái.

Xa hơn về phía tây, Ấn Độ đang trải qua tháng 2 nóng nhất trong hơn một thế kỷ, khiến gia súc chết hàng loạt vì mắc bệnh ngoài da do virus. Tình trạng nắng nóng khiến quốc gia sản xuất sữa lớn nhất thế giới chứng kiến sản lượng sữa sụt giảm, điều rất hiếm khi xảy ra. Các dự báo về nhiều đợt nắng nóng hơn sắp tới cùng với nhu cầu sữa tăng cao vào mùa hè đã giúp giá phiếu của các các công  ty sữa như Parag Milk Foods và Heritage Foods của Ần Độ tăng vọt.

Thời tiết khắc nghiệt luôn là một phần rủi ro đã được dự phòng trong chi phí kinh doanh nhưng tần suất của những sự kiện cực đoan như nắng nóng và bão lụt ngày càng tăng. Dù biến động liên quan thời tiết không chỉ giới hạn ở châu Á nhưng chắc chắn, đây là khu vực mà tác động của thời tiết đối với thị trường chứng khoán tăng mạnh trong năm nay. Giới nghiên cứu và phân tích theo dõi tác động của những biến cố thời tiết đối với cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư hãy làm quen và thích ứng.

“Việc dự đoán nhu cầu và xu hướng sản lượng cũng như đưa ra khuyến nghị mua chứng khoán trở nên phức tạp vì thời tiết biến động khó lường. Chuỗi nông nghiệp và thực phẩm đối mặt rủi ro lớn nếu tình hình khí hậu không được kiểm soát”, Jigar Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Công ty môi giới chứng khoán Kim Eng Securities nói.

Khả năng quay trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay khiến châu Á và Úc đứng trước rủi ro nóng và khô hạn hơn.

Cổ phiếu của các công ty nông nghiệp, nhà sản xuất đồ uống và các công ty liên quan của Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sau khi Cục Khí tượng quốc gia Thái Lan dự báo hiện tượng El Nino sẽ dẫn đến các điều kiện thời tiết khô hạn ở Thái Lan vào giữa tháng 6 tới.

Một phân tích của Bloomberg Intelligence (BI) nhận định, nếu El Nino xuất hiện, cổ phiếu của những công ty ở Ấn Độ tiếp xúc nhiều hơn với khu vực nông thôn có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với cổ phiếu của những công ty có hoạt động kinh doanh tập trung ở khu vực thành thị.

“Các dự báo về điều kiện El Nino trong năm nay có thể dẫn đến thiếu hụt lượng mưa trong mùa mưa, cản trở hoạt động gieo trồng và cản trở quá trình phục hồi của nông thôn ở Ấn Độ”, nhà phân tích Nitin Chanduka của BI đã viết trong một báo cáo công bố hôm 24-4.

Thời tiết khó đoán, cùng với các vấn đề địa chính trị bao gồm cả cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng dẫn đến những thay đổi đột ngột hơn trong mô hình cung và cầu.

Chamath De Silva, nhà quản lý quỹ cấp cao của BetaShares Holdings (Úc), nhận định các công ty bảo hiểm nằm trong số ít những công ty được hưởng lợi trong dài hạn khi biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra những cú sốc nguồn cung tiêu cực. Lý do là khi rủi ro mất mùa gia tăng thì chi phi bồi thường sẽ lớn hơn, làm cho các công ty bảo hiểm sẽ tăng giá dịch vụ.

Trong khi đó, Hebe Chen, nhà phân tích của IG Markets, cho biết một số lĩnh vực và thị trường khác sẽ được hưởng lợi nếu có khả năng lấp đầy khoảng trống nguồn cung hàng hóa ở các khu vực hứng chịu thời tiết khắc nghiệt hoặc thiên tai.

“Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt không ngừng tạo ra những gợn sóng trên thị trường tài chính theo cả hai cách, có thể dự đoán và không thể đoán. Không có gì ngạc nhiên nếu những gợn sóng này có thể biến thành sóng thủy triều”, Chen nói.

Giới nghiên cứu biến đổi khí hậu dự báo, các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

“Hầu như chắc chắn sẽ có nhiều hiện tượng nóng cực đoan hơn và ít hiện tượng lạnh cực đoan hơn ở trên quy mô toàn cầu trong điều kiện khí hậu nóng hơn trong tương lai. Rất có khả năng các đợt nắng nóng sẽ xảy ra với tần suất cao hơn với thời gian lâu hơn”, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) cảnh báo trong báo cáo mới nhất.

Theo Bloomberg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới