Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nền kinh tế Nga suy giảm 4,6% trong quí 2-2015

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nền kinh tế Nga suy giảm 4,6% trong quí 2-2015

Phúc Minh

Nền kinh tế Nga suy giảm 4,6% trong quí 2-2015
Ngày 10-8, đồng rúp Nga giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng qua so với đô la Mỹ. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Cơ quan thống kê nhà nước Nga (Rosstat) ngày 10-8 công bố số liệu cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 2-2015 của Nga giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động của giá dầu giảm và các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Bloomberg cho biết mức giảm trên là mức giảm GDP mạnh nhất của Nga tính theo quí kể từ năm 2009, giảm mạnh hơn nhiều so với quí 1-2015 (GDP quí 1-2015 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và tệ hơn dự báo trước đó của chính phủ Nga là giảm 4,4% trong quí 2-2015.

Trước đó, các chuyên gia kinh tế từng dự báo nền kinh tế Nga sẽ suy giảm mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều quan chức Nga nhận định khủng hoảng kinh tế trong nước đã rơi xuống "điểm thấp nhất".

Nhưng khi giá dầu thế giới tiếp tục giảm, làm giảm giá đồng rúp những tháng qua, nhận định cho rằng nền kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất lại bị nghi ngờ.

Ngày 10-8, đồng rúp Nga giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng qua so với đô la Mỹ, với 64,42 rúp đổi 1 đô la Mỹ, do giá dầu Brent giảm xuống còn 48,45 đô la Mỹ/thùng và số liệu cho thấy Trung Quốc nhập khẩu ít đi. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính các nguyên liệu thô từ Nga.

Ngày 3-8, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây thiệt hại đến 9% GDP của Nga. Tuy nhiên, IMF vẫn cho rằng nền kinh tế Nga sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng vào năm tới do đồng rúp suy yếu giúp Nga nâng cao khả năng cạnh tranh, trong khi nhu cầu ở thị trường nước ngoài gia tăng và tình hình tài chính trong nước ổn định trở lại. IMF ước tính GDP của Nga sẽ tăng 0,2% vào năm 2016, sau khi giảm 3,4% trong năm nay. Lạm phát của Nga vào cuối năm nay được dự kiến ở mức 12% và sẽ giảm còn 8% vào cuối năm sau.

* Liên quan đến lệnh trừng phạt, ngày 6-8, giới chức Nga đã thu giữ 436 tấn thực phẩm nhập từ Liên minh châu Âu (EU) và hủy đi 320 tấn, trong đó có các sản phẩm sữa của Đức và thịt của Ý. Từ một năm qua, Nga đã cấm hầu hết sản phẩm tươi từ các nước áp đặt trừng phạt với Nga liên quan đến việc sáp nhập Crimea.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới