Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nepal: khó khăn kinh tế chồng chất sau động đất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nepal: khó khăn kinh tế chồng chất sau động đất

Phúc Minh

Nepal: khó khăn kinh tế chồng chất sau động đất
Một em bé may mắn sống sót sau động đất ở Nepal. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Nền kinh tế Nepal được dự báo sẽ sa sút nghiêm trọng do hậu quả của trận động đất ngày 25-4, cướp đi sinh mạng của 8.583 người tại nước này.

Quan chức Bộ Tài chính Nepal Baikuntha Aryal ngày 18-5 nhận định hiện vẫn còn quá sớm để tính toán chính xác thiệt hại và tác động của trận động đất ngày 25-4 đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trăng trưởng kinh tế trong năm tài khóa 2014-2015 mà chính phủ đề ra hồi đầu năm sẽ khó thực hiện được.

Trước đó, chính phủ Nepal đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 4,5% trong năm tài khóa 2014-2015. Ngay sau trận động đất ngày 25-4, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nepal trong năm tài khóa 2014-2015 xuống còn 4,2% thay vì 4,6% như dự báo trước đó. Theo ông Aryal, khu vực dịch vụ, trong đó có du lịch, có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi trận động đất.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ tăng vượt mức mục tiêu của chính phủ. Trước đó, chính phủ Nepal đặt mục tiêu lạm phát trong năm tài khóa 2014-2015 dưới 8%. Theo ước tính của Bộ Tài chính Nepal, sau trận động đất ngày 25-4, sự căng thẳng trong nguồn cung chắc chắn sẽ đẩy tỷ lệ lạm phát lên trên mức 8%.

Ngoài ra, thâm hụt thương mại, vốn đã ở mức rất cao của Nepal, cũng sẽ tăng lên trong năm tài khóa 2014-2015, do hoạt động sản xuất công nghiệp và nông nghiệp dự kiến sẽ bị thiệt hại nặng nề vì động đất.

Tại cuộc họp báo ngày 18-5, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết trận động đất 7,8 độ richte ngày 25-4 khiến 8.583 người thiệt mạng – số người thiệt mạng vì thiên tai nhiều nhất trong lịch sử Nepal, hơn 20.000 người bị thương, hơn 500.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, 300.000 căn nhà bị phá hủy một phần và gần 1.000 tòa nhà chính phủ bị phá hủy hoàn toàn.

Thủ tướng Sushil Koirala cho biết thêm 58 người nước ngoài đã thiệt mạng và 112 người khác vẫn còn mất tích trong hai trận động đất mới đây tại Nepal. Trận động đất thứ hai mạnh 7,3 độ richte xảy ra ngày 12-5 kéo theo nhiều dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 6,3 độ richter ở khu vực cách thủ đô Kathmandu 76 kilomet về phía đông, khi người dân Nepal đang bắt đầu công cuộc khôi phục sau thảm họa động đất 25-4.

Đọc thêm:

>> Nepal: Thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng lớn

>> 94 người thiệt mạng vì động đất mới, Nepal lo dư chấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới