Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nepal lại rung chuyển vì động đất 7,4 độ richter

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nepal lại rung chuyển vì động đất 7,4 độ richter

Phúc Minh

Nepal lại rung chuyển vì động đất 7,4 độ richter
Người dân địa phương hoảng hốt chạy ra đường sau trận động đất 7,4 độ richter. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Lúc 12 giờ 19 phút ngày 12-5 (giờ Việt Nam), một trận động đất 7,4 độ richter xảy ra ở khu vực giữa thủ đô Kathmandu và núi Everest, Nepal, khiến người dân tại thủ đô Kathmandu hoảng hốt chạy ra đường.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Namche Bazar 68 kilomet về phía tây, ở độ sâu chỉ 19 kilomet.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Hãng tin Reuters cho biết có thể cảm nhận được trận động đất nói trên từ miền bắc Ấn Độ đến thủ đô New Dehli, các tòa nhà rung lên trong hơn 1 phút khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Trận động đất nói trên diễn ra chỉ ba tuần sau khi trận động đất 7,8 độ richter ngày 25-4 khiến 8.046 người thiệt mạng; hơn 17.800 người bị thương; hàng triệu người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, phải sống trong lều bạt và nhờ vào hàng cứu trợ; khoảng 600.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Tâm chấn trận động đất nằm ở khu vực giữa Kathmandu và núi Everest. Nguồn: USGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ đô Kathmandu hoang tàn sau trận dộng đất ngày 25.4. Ảnh: Reuters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm:

>> Cập nhật thiệt hại nặng nề tại Nepal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới