Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

New Zealand: Nổ mỏ than, ít nhất 30 người mất tích

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

New Zealand: Nổ mỏ than, ít nhất 30 người mất tích

Hạ Ninh

Hiện trường một vụ nổ mỏ than. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Mỏ than của công ty Pike River tại bờ tây đảo Nam của New Zealand bị nổ lúc 16 giờ 30 phút ngày 19-11 giờ địa phương (khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19-11 giờ Việt Nam) khiến ít nhất 30 thợ mỏ mất tích.

Tổng giám đốc công ty, ông Peter Whittall, cho biết có hơn 30 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm khi vụ nổ xảy ra. Thông tin mới nhất cho biết đã có 5 người trở lên mặt đất sau tại nạn. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ nổ. Lực lượng cứu hộ đang tiến vào khu mỏ.

Bình thường, mỏ than trên có khoảng 180 lao động, làm việc ở độ sâu ít nhất là 2,3km. Người ta lo ngại các thợ mỏ có khả năng bị kẹt ở độ sâu 1.500 mét dưới lòng đất.

Mỏ than bị nổ nằm tại khu vực có trữ lượng than lớn nhất của New Zealand. Khởi động từ tháng 10-2008, hoạt động khai thác mỏ tại khu vực này gặp nhiều khó khăn và chưa thể khai thác tối đa do khó khăn trong quá trình vận hành mỏ than dưới lòng đất như hệ thống thông hơi bị đất đá rơi gây ảnh hưởng.

Theo kế hoạch ban đầu, công ty đặt chỉ tiêu sản lượng 1 triệu tấn/năm, bắt đầu từ năm 2011, nhưng sau đó do gặp khó khăn trong khai thác dưới lòng đất nên công ty đã hạ chỉ tiêu còn khoảng hơn 300.000 tấn/năm.

Công ty Pike River, niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán New Zealand và Úc, có khoảng 30% cổ phần do công ty dầu khí New Zealand sỡ hữu. Công ty Gujarat NRE (Ấn Độ) sở hữu 7% và Saurashtra World Holdings Private Limited sở hữu 6% cổ phần.

Tai nạn mỏ than gần nhất của New Zealand xảy ra vào năm 1967 khiến 19 người thiệt mạng.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới