Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nga: Nổ mỏ than, ít nhất 8 người chết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nga: Nổ mỏ than, ít nhất 8 người chết

Phúc Minh

Hiện trường mỏ than bị nổ tại thành phố Mezhdurechensk, tỉnh Kemerovo, Siberia (Nga). Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Một mỏ than tại thành phố Mezhdurechensk, tỉnh Kemerovo, Siberia (Nga) ngày 8-5 bị nổ khiến 8 người chết và 24 người bị thương.

Thông tin mới nhất cho biết sau đó, một vụ nổ mỏ thứ hai khiến thêm 20 nhân viên cứu hộ bị mất tích. Vụ nổ thứ hai khiến mỏ than đầy khói, làm cho công tác cứu hộ phải ngừng lại.

Hãng tin Interfax (Nga) ngày 9-5 cho biết dưới mỏ than bị nổ có 359 thợ mỏ. Lúc 3 giờ 30 phút ngày 9-5 theo giờ Moscow, 295 thợ mỏ đã được cứu sống. Hiện, 64 thợ mỏ vẫn còn bị mắc kẹt dưới lòng đất cùng với 20 nhân viên cứu hộ.

Mỏ than bị nổ là mỏ than lớn nhất nước Nga, có sản lượng 8 triệu tấn/năm.

* Cùng ngày 8-5, một mỏ than tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bị nổ ga khiến 10 người chết. Theo Tân Hoa xã, các nạn nhân chết do hít phải khí độc. Nhà chức trách hiện đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Mặc dù những năm gần đây, số người chết trong các tai nạn mỏ than tại Trung Quốc đã giảm đáng kể nhưng Trung Quốc vẫn là một trong những nước có số người tử vong vì tai nạn mỏ than lớn nhất thế giới.

(theo Huanqiu, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới