Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nga: tỷ lệ nghèo lên cao nhất 9 năm do khủng hoảng kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nga: tỷ lệ nghèo lên cao nhất 9 năm do khủng hoảng kinh tế

Phúc Minh

Nga: tỷ lệ nghèo lên cao nhất 9 năm do khủng hoảng kinh tế
Một hành khách đi ngang qua một người ăn mày tại thành phố Saint-Peterburg, Nga. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Khủng hoảng kinh tế đã đẩy tỷ lệ nghèo năm 2015 tại Nga lên mức cao nhất 9 năm qua – theo báo Wall Street Journal.

Số liệu thống kê quốc gia công bố ngày 21-3 cho thấy năm 2015, khoảng 19,2 triệu người Nga (chiếm 13,4% dân số) sống ở mức dưới 9.452 rúp (khoảng 139 đô la Mỹ)/tháng – mức sống tối thiểu được coi là nghèo do chính phủ Nga công bố trong quí 4-2015.

Như vậy, tỷ lệ nghèo năm 2015 tại Nga đã tăng 20% so với khoảng 16,1 triệu người sống dưới mức nghèo năm 2014.

Một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người Nga rơi vào tình trạng nghèo là các biện pháp trừng phạt của phương Tây và giá dầu thấp tác động đến nền kinh tế phụ thuộc năng lượng của Nga và làm giảm đáng kể sức mua. Nền kinh tế Nga đã suy giảm 3,7% trong năm 2015 và dự báo sẽ tiếp tục suy giảm trong năm 2016.

Tháng 9-2015, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo sự gia tăng đáng lo ngại của tỷ lệ nghèo tại Nga do thu nhập của những nhóm người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người về hưu, giảm mạnh.

Tháng 1-2016, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thừa nhận nghèo đói gia tăng là một trong những hệ quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế. Mức lương thực tế tại Nga trong tháng 2-2016 đã giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tháng 2-2016 cũng giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan xếp hạng mới thành lập của Nga dự báo nền kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trước năm 2018.

Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo năm 2015 của Nga vẫn thấp hơn nhiều so với thời gian đầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Vladimir Putin năm 2000, khi có tới 29% dân số Nga sống dưới mức nghèo.

Bất chấp tình trạng kinh tế tiếp tục bất ổn, kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của cơ quan kháo sát độc lập Levada tại Moscow (Nga) phát hành ngày 21-3 cho thấy vẫn có 73% người Nga tín nhiệm ông Putin. Mặc dù con số này thấp hơn mức 83% một năm trước nhưng vẫn là tỷ lệ ủng hộ cao. Số liệu thăm dò cũng cho thấy 65% số người được hỏi hy vọng ông Putin sẽ tiếp tục nhiệm kỳ nữa, tăng 8% so với năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới