Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngân hàng đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngân hàng đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ

Đức Nam

Ngân hàng đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ
Khối lượng trái phiếu chính phủ bán hết qua các tháng. Nguồn: BVSC, HNX, Bloomberg

(TBKTSG Online) – Các ngân hàng, công ty bảo hiểm đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ kỳ hạn dưới 5 năm trước khi “room” phát hành loại trái phiếu này của Kho bạc nhà nước cạn hết.

Kể từ đầu năm tới hôm nay, 24-3, Kho bạc Nhà nước đã bận rộn bán trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Có 68.939,9 tỉ đồng trái phiếu chính phủ đã bán hết trong kế hoạch 220.000 tỉ khiến không khí các phiên đấu thầu tại HNX luôn sôi động.

Tuần này, không khí ấy càng rộn ràng hơn khi tỷ lệ trúng thầu đạt 96,6%, tăng mạnh so với các tuần trước (tháng 1 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chỉ với 50,8%). Nhà đầu tư đặc biệt ưa chuộng trái phiếu chính phủ  kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Hôm qua, ngày 23-3, phiên đấu thầu trái phiếu qua HNX đã huy động thành công 7.900 tỉ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỉ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỉ đồng), 5 năm (6.000 tỉ đồng) và 15 năm (1.000 tỉ đồng).

Đặc biệt đắt hàng là trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Kho bạc chỉ bán 2.000 tỉ đồng trái phiếu 3 năm song có tới 13 thành viên đặt mua 4.451 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,5-7,0%/năm. Kết quả, 2.000 tỉ đồng trái phiếu 3 năm bán hết với lãi suất trúng thầu 5,53%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-3). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 3 năm sau đó huy động thêm được 600 tỉ đồng.

Với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, Kho bạc chào hàng 6.000 tỉ đồng, có 15 thành viên tham gia dự thầu và đặt mua 10.151 tỉ đồng với lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,27-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 4.000 tỉ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16-3).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, bán hết 1.300 tỉ đồng.

Các tổ chức tín dụng nhận định với tiến độ hiện nay, Kho bạc Nhà nước sẽ nhanh chóng hoàn tất kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ dưới 5 năm, với hạn mức 30% của kế hoạch năm (30% của 220.000 tỉ đồng). Các ngân hàng nhanh tay gom trái phiếu một phần vì họ đang rất dồi dào tiền, nhu cầu giải ngân tín dụng ra thị trường trong quý I chưa nhiều, phần vì trữ thanh khoản cho nhà băng.

Diễn biến trên đã khiến lợi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6-2015 trong khi kỳ hạn 3 năm xuống đến mức thấp nhất kể từ khi được phát hành trở lại hồi tháng 11-2015. Song lợi suất trúng thầu trái phiếu dự kiến sẽ khó giảm tiếp vì các ngân hàng chuẩn bị chuyển nguồn vốn sang tăng trưởng dư nợ tín dụng. 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng sôi động hơn vài tuần qua bởi vì khối ngoại liên tục mua ròng trái phiếu chính phủ. Dự thảo điều chỉnh Thông tư 36 về việc nới lỏng quy định đối với các ngân hàng nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ, và đồng nội tệ ổn định từ đầu năm là các yếu tố khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài mua vào trái phiếu chính phủ.

Tuy nhiên, các dự báo của các tổ chức trên cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ sắp tới có thể tăng nhẹ vì các ngân hàng sẽ đẩy tín dụng tăng trưởng trở lại, một số nhà đầu tư có thể bắt đầu chốt lời trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới