Ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa lại ngày 20-7, chứng khoán bừng sắc xanh
Phúc Minh
![]() |
Chính phủ của Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đang nhận được sự ủng hộ hết mình từ châu Âu. Ảnh: AP |
(TBKTSG Online) – Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Dimitris Mardas ngày 16-7 cho biết các ngân hàng nước này, bị đóng cửa từ ngày 28-6, sẽ mở cửa lại vào ngày 20-7 và tiếp tục duy trì hạn mức rút tiền 60 euro/ngày.
Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Bộ Tài chính Hy Lạp nhấn mạnh việc kéo dài tình trạng đóng cửa các ngân hàng đến hết ngày 19-7 là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và kinh tế quốc gia trước việc thiếu tính thanh khoản.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ tăng mức trần Quỹ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng đang thiếu tiền mặt trầm trọng của Hy Lạp thêm 900 triệu euro, lên mức 90 tỉ euro. Động thái của ECB được đưa ra sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua luật về các biện pháp cải cách khắc khổ do khu vực đồng euro (eurozone) yêu cầu.
Cùng ngày, Nhóm các bộ trưởng tài chính eurozone (eurogroup) nhất trí trên nguyên tắc cung cấp gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỉ euro cho Hy Lạp trong thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, để tiến trình đàm phán có thể tiếp tục, gói cứu trợ này cần có sự thông qua của Quốc hội một số nước eurozone.
Phương tiện truyền thông Hy Lạp cũng cho biết eurogroup đã sẵn sàng cấp 7 tỉ euro cứu trợ khẩn cấp cho Hy Lạp. Trong ngày 17-7, Eurogroup sẽ có thông báo cụ thể liên quan. Khi số tiền này được giải ngân, Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại các ngân hàng, thanh toán các khoản vay trái phiếu quan trọng của ECB vào đầu tuần tới và trả hết nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Chứng khoán bừng sắc xanh sau khi Hy Lạp thông qua cải cách
Ngày 16-7, sắc xanh bừng sáng trên khắp các sàn chứng khoán châu Á, sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua luật về các biện pháp cải cách khắc nghiệt theo yêu cầu của các chủ nợ, bước đầu để bắt đầu các cuộc thương lượng về gói cứu trợ mới.
Đóng cửa giao dịch ngày 16-7, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 136,79 điểm (0,67%) lên 20.600,12 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 (Úc) tăng 33,4 điểm (0,59%) lên 5.669,6 điểm. Chỉ số Kopsi (Hàn Quốc) tăng 14,98 điểm (0,72%) lên 2.087,89 điểm.
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 17,48 điểm (0,46%) chốt ở mức 3.823,18 điểm. Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) cũng tăng 107,02 điểm (0,43%) lên 25.162,78 điểm. Cả hai chỉ số này đều giảm điểm lúc mở cửa giao dịch ngày 16-7. Nhưng sau khi những thông tin tích cực về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được công bố, làm giảm khả năng Trung Quốc sẽ đưa ra những biện pháp kích thích kinh tế mới, hai chỉ số này đã tăng lên.
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm lúc mở cửa giao dịch ngày 16-7, trước thông tin tích cực từ Hy Lạp. Chỉ số FTSE 100 (Anh), chỉ số DAX 30 (Đức) và chỉ số CAC 40 (Pháp) lần lượt tăng 0,28%, 0,73% và 0,49%.
Đọc thêm:
>> Quốc hội Hy Lạp chấp thuận điều kiện khắc nghiệt của chủ nợ