Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngân hàng Nhà nước: tiếp tục giữ tỷ giá ổn định

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngân hàng Nhà nước: tiếp tục giữ tỷ giá ổn định

T.Thu

Ngân hàng Nhà nước: tiếp tục giữ tỷ giá ổn định
Ảnh minh họa: Thành Hoa.

(TBKTSG Online) –  Sau khi tỷ giá đồng/đô la Mỹ liên tiếp tăng từ đầu tháng 3-2015 và tiến sát mức trần, Ngân hàng Nhà nước hôm nay 25-3 đã lên tiếng cho biết sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định với biên độ tăng không quá 2% trong cả năm nay như đã đề ra.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), những ngày vừa qua, trên thị trường ngoại hối, tỷ giá có diễn biến tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới.

Trong khi đó, các yếu tố cung-cầu ngoại tệ trong nước về cơ bản không có biến động lớn và đáng quan ngại. Mặc dù biến động tăng nhưng mặt bằng tỷ giá vẫn thấp so với mức trần tỷ giá theo quy định của NHNN; thị trường ngoại hối vẫn hoạt động bình thường và thông suốt; các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân đều được đáp ứng đầy đủ và kịp thời, theo NHNN.

NHNN khẳng định rằng việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn việc điều chỉnh tỷ giá trong giai đoạn này, sau khi cơ quan này đã theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, những thông tin về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố hôm 18-3, và trên cơ sở đánh giá, phân tích dưới nhiều góc độ của kinh tế vĩ mô, tiền tệ.

NHNN cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra từ đầu năm (tăng không quá 2% trong cả năm 2015 – PV). Để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, NHNN theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ cũng như thực hiện các giải pháp cần thiết để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ giá đồng/đô la Mỹ liên tiếp tăng cao trong gần một tháng qua và hôm 24-3 chỉ còn thấp hơn khoảng 80 đồng so với mức trần 21.672 đồng/đô la Mỹ. Tuy nhiên, chiều ngày 25-3, tỷ giá đồng/đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng đã giảm mạnh tới 50 đồng so với ngày hôm qua, xuống còn 21.525 – 21.540 đồng/đô la Mỹ.

Trước đó, có một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc neo chặt giá tiền đồng với đô la Mỹ vốn đang tăng giá trên thị trường thế giới (so với nhiều đồng tiền như euro, yen,…) sẽ ảnh hưởng bất lợi đến việc xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, NHNN nên tiếp tục ổn định tỷ giá để ổn định tâm lý, ổn định kinh tế vĩ mô, và không gây sức ép cho tăng lạm phát, cũng như làm tăng nợ nước ngoài (chủ yếu là nợ bằng đồng đô la Mỹ) của Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới