Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngân hàng tăng mạnh giá bán đô la Mỹ, vượt mức 23.700 đồng

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa điều chỉnh tăng tỷ giá tiền đồng bán ra, trong bối cảnh đô la Mỹ tiếp tục gây sức ép lớn kể từ đầu tháng 9 đến nay.

Đồng đô la Mỹ tăng mạnh trong thời gian qua tạo áp lực lớn lên các đồng tiền khác. Ảnh minh hoạ: Reuters

Ngày 8-9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng 20 đồng so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 23.281 đồng/đô la Mỹ. Còn tại Vietcombank, tỷ giá niêm yết chiều bán ra là 23.720 đồng, vẫn giữ nguyên so với ngày hôm qua, nhưng đã tăng 120 đồng so với tuần trước.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý trên thị trường ngoại hối là vào ngày hôm qua, NHNN bất ngờ tăng tỷ giá bán đồng đô la tại Sở giao dịch. Theo đó, tỷ giá chào bán là 23.700 đồng/đô la, tăng 300 đồng so với hôm trước đó.

Lần điều chỉnh trước đó là hồi đầu tháng 7, khi đó NHNN tăng giá bán ra từ mức 23.250 lên 23.400, đồng thời chuyển phương thức giao dịch từ bán kỳ hạn 3 tháng sang phương thức bán giao ngay.

Giải pháp này trước đó được các chuyên gia dự đoán khi tỷ giá tiếp tục tăng dưới áp lực của đồng đô la Mỹ.

Trong thời gian qua, NHNN liên tục sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối để cung ứng đô la Mỹ ra thị trường, nhằm duy trì sự ổn định của tiền đồng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên đáng kể và nhiều đồng tiền rơi vào tình trạng mất giá.

“NHNN đã dùng dự trữ ngoại hối để can thiệp và điều ngày góp phần giúp sự mất giá của tiền đồng tương đối nhẹ so với các nước khác”, ông Hoàng Huy, chuyên gia phân tích chiến lược, Công ty chứng khoán Maybank, bình luận. Thống kê cho thấy tiền đồng mất giá khoảng 3-4% so với mức 7-10% của baht Thái, đồng peso Philippines và đồng ringgit Malaysia.

Theo vị chuyên gia này, áp lực tỷ giá so với đồng đô la là áp lực chung của các đồng tiền trên thế giới do việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay tăng lãi suất, cộng với tâm lý tránh bão trước khả năng suy thoái của châu Âu và chính sách zero-Covid của Trung Quốc. “Trong ngắn hạn thì áp lực tỷ giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục cao”, ông Huy bình luận.

Sức mạnh đồng đô la Mỹ tiếp tục lên đến đỉnh điểm trong ngày hôm qua, khi tỷ giá đồng đô la so với đồng yen Nhật cao kỷ lục trong 24 năm qua, tương tự đồng đô la cũng cao hơn đồng bảng Anh trong vòng 37 năm. Còn đồng euro đã xuống dưới mức 0,99 so với đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2002.

Tại Việt Nam, điều lo ngại nằm ở khả năng bình ổn thị trường ngoại hối của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nguồn cung đô la được cho là tích cực, trong đó dữ liệu vĩ mô mới nhất cho thấy trong tháng 8, thặng dư thương mại đạt 4 tỉ đô la.

Theo ông Huy, một yếu tố khác giúp “giảm” sức mạnh đồng đô la Mỹ trên thị trường là việc điều chỉnh lãi suất đồng euro mạnh hơn sẽ thu hẹp khoảng cách với đồng đô la, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số đô la Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, thông tin Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường sau Đại hội Đảng vào tháng 10, sẽ hỗ trợ cho đồng euro và đồng nhân dân tệ, vốn ảnh hưởng mạnh đến tiền đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới