Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành điều cần 29.500 tỉ đồng cho vụ mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành điều cần 29.500 tỉ đồng cho vụ mới

Ngọc Hùng

Ngành điều cần 29.500 tỉ đồng cho vụ mới
Công nhân tại một cơ sở chế biến điều đang phân loại điều nhân. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) đang soạn bản kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vay vốn trung và dài hạn với lãi suất 11-12%/năm cho số tiền vay hơn 29.500 tỉ đồng mua điều nguyên liệu cho các hoạt động chế biến và xuất khẩu.

>>> Xuất khẩu hạt điều năm nay có thể hơn 1,7 tỉ đô la Mỹ.

>>> Giá điều thô năm nay sẽ giảm.

Theo Vinacas, nếu được Chính phủ hỗ trợ thì doanh nghiệp sẽ mua điều thô của người dân với giá 35.000 đồng/kg. Mức giá này, cao hơn giá điều thô hiện nay khoảng 7.000-8.000 đồng/kg.

Cũng trong bản kiến nghị này, phía Vinacas muốn ngân hàng nâng mức vay tín chấp lên 90% giá trị kho hàng hoặc bằng tài sản của doanh nghiệp thay vì mức 70% giá trị hiện nay.

Do năm nay không có nhiều biến động lớn với thời tiết nên Vinacas dự báo tổng sản lượng điều thô cả nước sẽ ở mức 380.000 tấn, cao hơn 30.000 tấn so với niên vụ trước.

Hằng năm, doanh nghiệp điều đều phải phụ thuộc nguồn cung tín dụng từ ngân hàng để mua đủ số lượng điều theo kế hoạch. Cũng như năm 2011, năm nay, Vinacas ước tính toàn ngành sẽ nhập khẩu khoảng 450.000 tấn điều thô với số tiền là 13.230 tỉ đồng từ châu Phi, Indonesia…

Vinacas kiến nghị thời hạn các khoản vay được nâng lên là 12 tháng thay vì 6 tháng như lâu nay. Theo Vinacas nếu thời gian trả nợ ngân hàng ngắn (6 tháng) sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vì có thể bị ép giá từ chính các doanh nghiệp mua điều của Việt Nam do bên mua biết doanh nghiệp cần tiền để trả nợ ngân hàng.

Trong kế hoạch xuất khẩu năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu ngành điều sẽ xuất khẩu gần 200.000 tấn, thu về 1,75 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, Vinacas lại đưa ra mục tiêu xuất khẩu của toàn ngành điều chỉ là 170.000 tấn nhân điều các loại và 60.0000 tấn dầu vỏ hạt điều với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn 250 triệu đô la Mỹ so với kế hoạch của bộ đưa ra.

Năm 2011, ngành điều xuất khẩu được 150.000 tấn điều nhân, 40.000 tấn dầu vỏ hạt điều với giá trị thu về là 1,3 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới