Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành du lịch sao lại cấm đoán máy móc với du khách?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành du lịch sao lại cấm đoán máy móc với du khách?

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đi du lịch trong thời Covid-19, du khách phải đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch do Tổng cục Du lịch đưa ra. Trong đó, có quy định gây tranh cãi là không được đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ngành du lịch sao lại cấm đoán máy móc với du khách?
Khách du lịch tại một resort ở Phan Thiết. Ảnh: Đào Loan

Tổng cục Du lịch vừa ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ trên, người lao động, khách du lịch, khách lưu trú, người đến liên hệ công việc… đều có những quy tắc riêng phải tuân thủ để phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và khách đến liên hệ làm việc với các cơ sở kinh doanh du lịch phải tuân thủ các quy tắc chính như phải đo thân nhiệt; phải đeo khẩu trang trừ khi ở phòng ngủ, khi ăn uống tại bàn trong nhà hàng, quầy bar; che mũi miệng khi hắt hơi…

Đặc biệt, quy định đang gây tranh cãi là không chia sẻ, đưa tin, đăng bài lên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa được Tổng cục Du lịch ban hành một ngày (ngày 29-4) nhưng đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng quy định này là máy móc không hợp lý, không phù hợp thực tế.

"Ở thời bùng nổ thông tin như hiện nay rất khó để cấm khách làm như vậy", một doanh nghiệp nói với TBKTSG Online sau khi đọc hướng dẫn.

Thêm vào đó, cũng sẽ rối rắm cho doanh nghiệp khi giải thích cho khách về thông tin nào được đăng, thông tin nào không được.

Theo doanh nhân này, có thể, Tổng cục Du lịch muốn tất cả thông tin đưa ra phải đảm bảo chính xác, tránh gây hiểu lầm vì du khách khó hiểu hết bản chất của thông tin, sự kiện trước mắt. Tuy nhiên, hành vi nên cấm và có biện pháp xử phạt là hành vi đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh.

Một số ý kiến cho rằng việc cơ quan quản lý yêu cầu khách không được đăng tin về tình hình dịch là không đảm bảo tính minh bạch trong phòng chống dịch Covid-19. Thêm vào đó, cơ quan quản lý du lịch cũng không có thẩm quyền cấm người dân đăng tải thông tin.

Hiện tại Tổng cục Du lịch chưa có thông tin trở lại sau những ý kiến trái chiều vừa kể trên.

Mời đọc thêm:

Khách bắt đầu đi chơi, du lịch sốt ruột chờ 'mở' bãi biển

'Kỷ lục' buồn nhất trong lịch sử 60 năm du lịch Việt Nam

Vịnh Hạ Long mở cửa sau hơn 7 tuần tạm đóng vì Covid-19

Khách sạn cần làm gì để được mở cửa trong thời Covid-19?

Từng bước mở lại du lịch nội địa

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới