Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành du lịch và hàng không Huế hợp tác phục vụ khách sau dịch

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chiều 16-9, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai xúc tiến quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của chương trình hợp tác là hai bên phối hợp trong công tác xúc tiến đường bay đến Huế; phối hợp trong công tác quảng bá điểm đến Thừa Thiên Huế và hình ảnh của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

Khách đến sân bay Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 5-2020 khi dịch tạm lắng tại Việt Nam. Ảnh: Nhân Tâm

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai bên cùng trao đổi thông tin, các nội dung, chính sách về phát triển đường bay đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong đó bao gồm thông tin về lệ phí, thuế, dịch vụ ưu đãi đối với các hãng hàng không mở đường bay đến Huế cũng như tình hình kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, điều kiện kinh doanh, chính sách ưu đãi, thông tin phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, sự hợp tác này cũng sẽ thúc đẩy việc phối hợp cùng ngành y tế và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành thực hiện quy trình đón khách du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, nhân viên hàng không và du khách bên cạnh phương án xử lý phù hợp trong các trường hợp khách đi/đến cảng bị lây nhiễm dịch bệnh hoặc vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Trao đổi với KTSG Online hôm nay, 17-9, về sự hợp tác này, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, cho biết đây là cơ sở để hai bên phục vụ khách có nhu cầu đến Huế trong mùa dịch cũng như quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch sau này.

Theo ông Phúc, việc mở cửa hàng không để đón khách sẽ tùy thuộc rất lớn vào tình hình dịch bệnh và quyết sách từ Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. Trước mắt, có thể lạc quan với việc mở các vùng bay nội địa, kết nối vùng xanh với vùng xanh, phục vụ khách công vụ là chính, khách giữa các tỉnh có thỏa thuận với nhau và đưa đón công dân, đoàn tình nguyện viên, y bác sĩ…

“Thừa Thiên Huế đã làm việc với Hà Nội và TPHCM để tổ chức những chuyến bay charter (thuê chuyến) đưa người yếu thế từ hai địa phương này về Huế trong thời gian sớm nhất có thể khi điều kiện cho phép”, ông Phúc chia sẻ. “Chúng tôi cũng đang chờ những quyết định từ ngành y tế và giao thông để tổ chức các chuyến bay thường xuyên, trước mắt chủ yếu phục vụ các khách công vụ, với phương án có thể là đã tiêm đủ 2 liều vaccine và chấp nhận giám sát y tế tại nhà 7 ngày”.

Ông Phúc cũng cho biết thêm các hãng hàng không như Vietravel Airlines (đặt trụ sở tại Huế), Vietjet Airs, Bamboo Airways hay Vietnam Airlines đều sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Huế để tổ chức những chuyến bay này khi được phép.

Về phối hợp trong công tác quảng bá điểm đến Thừa Thiên Huế và hình ảnh của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ông Phúc cho biết, theo biên bản thỏa thuận, hai bên sẽ liên kết thông tin điện tử cập nhật thường xuyên trên website và địa chỉ mạng xã hội của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, hỗ trợ về mặt truyền thông, quảng bá điểm đến Thừa Thiên Huế tại các khu vực, không gian thuận lợi, phù hợp của cảng cũng như liên kết, phối hợp để tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế trong và ngoài nước; tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến cơ hội phát triển du lịch, đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế cũng đã làm việc với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng như các địa phương lân cận như Quảng Bình, Đà Nẵng và Quảng Nam trong việc phối hợp, chia sẻ khách tham gia các chuyến bay giải cứu, tình nguyện cũng như khách công vụ đến Huế và các địa phương miền Trung và tiến tới sau này là khách du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới