Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,2 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,2 tỉ đô la

T.H

(TBKTSG Online) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong tám tháng năm 2020, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,2 tỉ đô la
Giá trị xuất khẩu gạo trong tám tháng đạt 2,2 tỉ đô la, tăng 10,4%. Ảnh: N.K

Cụ thể, trong tám tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỉ đô la. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 26,1 tỉ đô la, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu ước khoảng 19,9 tỉ đô la, giảm 2,5%. 

Mỹ trở thành thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,3 tỉ đô la, tăng 14,2% so với cùng kỳ và chiếm 24,13% thị phần. Tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 6,28 tỉ đô la, giảm 10,1% so với cùng kỳ và chiếm 24% thị phần.

Xuất khẩu sang các nước EU đạt khoảng 2,5 tỉ đô la, giảm 2,2% và chiếm 9,7% thị phần; sang thị trường ASEAN ước đạt 2,24 tỉ đô la, giảm 11,4% và chiếm 8,6% thị phần; sang Nhật Bản đạt 2,2 tỉ đô la, giảm 1,8%, chiếm gần 8,4% thị phần.

Nhóm nông sản chính ước đạt gần 12 tỉ đô la, giảm 3,2%; chăn nuôi ước đạt 250 triệu đô la, giảm 25%; thủy sản ước đạt 5,2 tỉ đô la, giảm 5,3%; lâm sản chính đạt trên 7,8 tỉ đô la, tăng 10,3%;

Trong tám tháng, dù còn nhiều các mặt hàng xuất khẩu giảm nhưng gạo, rau, sắn, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, quế, mây tre vẫn có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,2 tỉ đô la, tăng 10,4%, đây cũng là mặt hàng tuy có khối lượng xuất khẩu giảm 1,7% nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng khá nhờ giá xuất khẩu tăng cao, bình quân đạt 488 đô la Mỹ/tấn. Rau đạt 487 triệu đô la, tăng 12,8%; sắn đạt 108 triệu đô la, tăng gần 95%; tôm gần 2,4 tỉ đô la, tăng 11,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,3 tỉ đô la, tăng 9,6%…

Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp hiện đã có bảy nhóm, mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ đô la, đứng đầu là sản phẩm gỗ với trên 5,4 tỉ đô la.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng có những mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm nhiều, như: cao su đạt gần 1,2 triệu đô la, giảm gần 13%; hồ tiêu đạt 445 triệu đô la, giảm 20%;  hoa quả đạt khoảng 1,7 tỉ đô la, giảm gần 18%; cá tra đạt 959 triệu đô la, giảm 26%.

Về nhập khẩu, tính chung tám tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước khoảng 19,9 tỉ đô la, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới