Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngành ô tô Nhật Bản tiếp tục giảm sản lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngành ô tô Nhật Bản tiếp tục giảm sản lượng

Ảnh chụp tại trụ sở của Honda Motor tại Tokyo, Nhật Bản – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản như Toyota, Honda đều thông tin lợi nhuận năm tài chính 2008 giảm, đồng thời tuyên bố cắt giảm sản lượng và sa thải hàng ngàn nhân viên.

Tuần này, Honda vừa tuyên bố cắt giảm thêm 50.000 xe trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2009. Lãi ròng trong năm 2008 của Honda giảm gần 60% so với dự kiến do lợi nhuận trong quí 4-2008 giảm tới 90%. Nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai Nhật Bản này cũng đã hạ mục tiêu lợi nhuận trong năm tài chính 2008 từ 185 tỉ yen xuống còn 80 tỉ yen (tương đương với 888,9 triệu đô la Mỹ).

Trong khi đó, nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại đất nước này là Toyota trước đó cũng thông báo sẽ cắt giảm 20% sản lượng trong năm 2009. Toyota dự định sẽ sản xuất 6,5 triệu chiếc xe trên toàn thế giới trong năm 2009. Đây có thể sẽ là con số thấp nhất kể từ năm 2003-2004 tới nay.

Những thống kê vừa được công bố cho thấy tháng 12-2008, sản lượng công nghiệp tại Nhật Bản giảm xuống mức kỷ lục, với mức tăng trưởng âm 9,6% (-9,6%) do xuất khẩu giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Các nhà kinh tế dự đoán, mức sản lượng giảm trung bình hàng tháng là 8,9% và việc cắt giảm sản lượng “có lẽ sẽ còn tiếp tục”.

Tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng tăng trong tháng 12, lên 4,4%. Hiện ở Nhật Bản đã có 2,7 triệu người không có việc làm.

MAI TRANG (Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới