Ngành than gặp khó nhiều bề
Nguyễn Huy Hải
![]() |
Than vẫn là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu của nhiều ngành công nghiệp nặng nên nhu cầu luôn cao. Ảnh: Tuệ Doanh. |
(TBKTSG) – Theo báo cáo của Bộ Công Thương cuối tháng 8 vừa qua, sản xuất trong tháng của ngành than giảm. Sản lượng khai thác than sạch tháng 8 ước đạt gần 3 triệu tấn, tuy tăng 19,1% so với tháng 7 nhưng tính chung tám tháng ước đạt 28,3 triệu tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ 2011. Lượng than tiêu thụ đạt thấp do các khách hàng lớn trong nước (xi măng, phân bón, vật liệu xây dựng…) đã mua thấp hơn nhiều so với khối lượng hai bên đã ký hợp đồng từ cuối năm 2011, làm lượng than tồn kho tăng cao. Tính đến hết tháng 8, tồn kho cả nước vào khoảng 6,9 triệu tấn. Xuất khẩu cũng giảm mạnh, ước đạt 8,7 triệu tấn, chỉ bằng 76,2% cùng kỳ năm 2011. Do vậy, cuối tháng 7 vừa rồi, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kiến nghị Chính phủ cho giảm thuế xuất khẩu xuống một nửa, còn 10% (xem thêm bài Tại sao phải giảm thuế xuất khẩu than?, tr. 52). Bên cạnh hàng tồn kho nhiều, ngành than còn thêm khó khăn khi phải bán than với giá thấp (xấp xỉ 50% giá thành) cho tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.