Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày 19-4: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 19-4: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2

Minh Duy

(KTSG Online) – Từ ngày 19-4, TPHCM sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2 cho nhân viên y tế và nhân viên làm việc tại khu vực tiếp xúc với các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự kiến, đợt 2 sẽ tiêm đến ngày 30-4 và hoàn thành tiêm vét trước ngày 15-5 tới.

Ngày 19-4: TPHCM bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế. Ảnh: TTYT quận 4

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, chiến dịch tiêm chủng đợt 1 đã cơ bản hoàn thành. TPHCM đã tiếp nhận 58.250 liều vaccine ngừa Covid-19 và sẽ bắt đầu tiêm từ ngày mai 19-4.

Theo đó, với 56.250 liều vaccine được phân bổ, thành phố tiêm đợt 2 cho 3 nhóm, gồm 45.190 liều ưu tiên cho nhân viên y tế làm công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (người chưa được tiêm mũi 1 trong chiến dịch đợt 1) cả công lập, ngoài công lập và bệnh viện thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn thành phố.

Kế đó, 2.000 liều ưu tiên cho nhân viên làm việc có tiếp xúc với người nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và 9.050 liều tiêm mũi thứ 2 dành cho nhân viên y tế đã được tiêm mũi 1.

Trong cuộc họp trực tuyến về kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 2, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp thuốc cấp cứu.

Riêng các điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế cần lập phương án phối hợp với bệnh viện gần nhất để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp có sự cố bất lợi sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TPHCM đợt 2 sẽ bắt đầu từ ngày mai đến ngày 30-4 và hoàn thành tiêm vét trước ngày 15-5 tới.

Tính đến hết ngày 15-4, TPHCM đã tiêm được cho 8.223 trường hợp. Cũng trong ngày 15-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã tiếp nhận 56.250 liều vaccine Astrazeneca ngừa Covid-19 để tiêm trong đợt 2 từ Viện Pasteur TPHCM.

Cùng với TPHCM, nhiều địa phương khác cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tiêm vaccine của chương trình COVAX trước ngày 5-5, nếu không xong thì Bộ Y tế sẽ thu hồi.

Mời đọc thêm:

Xây dựng cơ chế để doanh nghiệp nhập khẩu, tiêm dịch vụ vaccine Covid-19

TPHCM, Hà Nội cùng 3 tỉnh đẩy tiến độ tiêm vaccine Covid-19

Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại TPHCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới