Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày 20-10 rộn ràng hoa, nụ cười và niềm hy vọng

Trần Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Từ sớm 20-10, dọc các tuyến đường TPHCM, hoa tươi và quà lưu niệm đã được các tiểu thương trưng bày, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng trong ngày cuối của dịp lễ ngày Phụ nữ Việt Nam.

Dọc các tuyến đường trên địa bàn TP HCM như Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Xa lộ Hà Nội (Thủ Đức), Làng Đại học Thủ Đức… cũng khá đông người bán hoa và quà lưu niệm. Trên một số tuyến xe buýt, tài xế còn chuẩn bị hoa để tặng khách nữ.

Dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Văn cừ (Quận 5), các mặt hàng hoa tươi và quà được tiêu thương che chắn/bọc trong túi nilon, phòng trường hợp trời mưa. Một tiểu thương cho hay, thường tối 19-10, lượng khách ghé mua hoa đông hơn. Chủ quầy hoa hy vọng sẽ bán hết hoa trong ngày cuối của dịp lễ này để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Trần Đào
Sớm 20-10, tài xế xe buýt Lê Xuân Huy đã chuẩn bị sẵn hoa và quà lưu niệm cho khách nữ nhân ngày 20-10. Ảnh: Đào Loan
Trên tuyến xe này, các vị khách nữ đều được tặng hoa kèm lời chúc ý nghĩa từ bác tài. Ảnh: Đào Loan
Theo ghi nhận trước đó, ngày 19-10, dọc tuyến đường Xa lộ Hà Nội (Thủ Đức), các có khoảng 6-7 quầy bán hoa. Điển hình là hoa hồng đỏ với giá 15.000/cành và 100.000 đồng/bó 10 bông. Ngoài ra còn có các loại hoa hồng sáp đủ màu với giá 20.000 đồng/bông và hơn 200.000 đồng/bó. Ảnh: Trần Đào
Trong tối 19-10, nhiều người tranh thủ đi làm về sớm, ghé lựa chọn những bó/lẵng hoa ưng ý nhất để tặng người thân, bạn bè nhân ngày 20-10. Đa phần là nam giới. Ảnh: Trần Đào
Anh Đặng Hữu Chỉnh (Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi hy vọng với món quà nhỏ, nhưng người thân cảm nhận được tấm lòng của mình”. Ảnh: Trần Đào
Nhóm bạn Trương Thị Thanh Thảo (quận 12) cũng ghé mua hoa tươi. Cô cho biết cả nhóm mua hoa lẻ để về tự gói tặng đồng nghiệp nữ nhân ngày ý nghĩa này. Ảnh: Trần Đào
Tranh thủ vừa bán, cô Thị An vừa lên các đơn hàng được khách đặt sẵn, chuẩn bị giao đến công ty vào ngày 20-10. Ảnh: Trần Đào
Không chỉ vậy, cửa hàng hoa tươi ở chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) là sự lựa chọn của khá đông người đến mua hoa làm quà tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Từ chiều tối ngày 18, 19-10-2022, các chủ cửa hàng tất bật cắt tỉa, gói hoa thành từng giỏ, bó hoặc lẵng theo yêu cầu của khách. Ảnh: Trần Đào
Theo ghi nhận, giá hoa năm dịp lễ 20-10 tăng lên khoảng 20-30% so với ngày thường. Riêng hoa hồng đỏ có giá tăng gấp đôi, gấp ba. Các chủ cửa hàng hoa tươi cũng nhập hoa về với số lượng tăng gấp đôi so với ngày thường. Các loại hoa chủ yếu như babi, hồng các loại, hướng dương, cát tường… Với các gói hàng có sẵn và theo yêu cầu của khách hàng, mức giá có thể dao động đến vài triệu/bó. Ảnh: Trần Đào
Khách mua hoa đội bọc nilon, ứng phó với những cơn mưa bất chợt. Ảnh: Trần Đào
Đã hơn 22 giờ, cửa hàng hoa tươi Hoa Hồng của cô Kim Xa (quận 10) vẫn còn hoạt động. Các nhân viên đang chuẩn bị sẵn thành phẩm để phục vụ nhu cầu khách hàng. Cô cho biết, tiệm là đối tác của Đà Lạt Hasfarm, vì vậy các loài hoa chủ yếu được nhập từ Đà Lạt. Ngoài ra, cô còn mạnh tay nhập thêm các giống hoa từ nước ngoài như Nhật Bản, Hà Lan, Ecuador… Ảnh: Trần Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới