Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày 5-2: giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 5-2: giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng tăng đã khiến nhiều người đi bán mặt hàng này – Ảnh: Thanh Thương.

(TBKTSG Online) – Sau 3 ngày biến động xoay quanh mức 18,5 triệu đồng/lượng, giá vàng bán ra hôm nay (5-2) đã tăng trên 200.000 đồng/lượng.

Lúc 16 giờ 30 chiều cùng ngày, giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở mức 18,66 triệu đồng/lượng mua vào và 18,76 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 230.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại các cửa hàng vàng bạc quanh khu vực chợ An Đông, giá vàng được giao dịch không xê xích nhiều với giá niêm yết tại SJC, mua vào khoảng 18,63 – 18,66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 18,75 – 18,82 triệu đồng/lượng.

Những ngày sau kỳ nghỉ tết, vàng đã biến động tăng mạnh so với trước tết do sự đi lên của giá vàng thế giới. Bắt đầu từ thứ Hai (2-2), lượng người đến bán vàng tại các cửa hàng đông hơn ngày thường, sau đó giảm dần vào những ngày tiếp theo, “nhưng lượng vàng mua vào cũng có cao so với trước tết” một chủ của hàng vàng trực thuộc Trung  tâm Vàng bạc đá quý Bến Thành trên đường An Dương Vương cho biết.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh vàng của SJC cho biết, trong những ngày sau tết, lượng mua vào của công ty có tăng lên, ở mức 5.000-6.000 lượng. Trong ngày hôm nay, đến 16 giờ, lượng mua vào cũng tương đương mức này, trong khi đó, lượng bán ra chỉ khoảng gần 300 lượng. Theo ông Tường thì giá vàng trong nước tăng phụ thuộc vào lực cầu của thị trường nhiều hơn là theo giá vàng thế giới.

Tuy nhiên khoảng cách chênh lệch của giá vàng trong nước và thế giới đang thu hẹp lại,  giá trong nước đang thấp hơn giá  thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Giá vàng thế giới vào thời điểm đóng cửa thị trường New York ngày 4-2 đang ở mức 905 đô la Mỹ/ounce, tăng 5 đô la Mỹ so với ngày 3-2.

Tỷ giá liên ngân hàng được công bố bởi ngân hàng nhà nước trong ngày hôm nay là 16.980 đồng/đô la Mỹ. Giá được niêm yết tại các ngân hàng thương mại vào khoảng 17.471 đồng/đô la Mỹ mua vào và 17.489 đồng/đô la Mỹ bán ra. Trên thị trường tự do, giá đô la đã tăng nhẹ trở lại, mua vào ở mức 17.620 đồng/đô la Mỹ, bán ra là 17.720 đồng.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới