Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày 7-5, mở tuyến bay Cần Thơ – Đà Lạt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 7-5, mở tuyến bay Cần Thơ – Đà Lạt

Huỳnh Kim

Ngày 7-5, mở tuyến bay Cần Thơ – Đà Lạt
Lễ ký kết mở đường bay Cần Thơ – Đà Lạt sáng ngày 23-4-2015. Ảnh: Huỳnh Kim

(TBKTSG Online) – Công ty bay Dịch vụ hàng không (Vasco) sẽ mở đường bay nối Cần Thơ với Đà Lạt bắt đầu từ ngày 7-5 tới, theo thỏa thuận được ký kết sáng nay (23-4) tại TP Cần Thơ giữa Vasco và Công ty Du lịch Vietravel.

Trả lời TBKTSG Online sau lễ ký kết, ông Vũ Đức Biên, phó giám đốc Vasco, nói: “Đây là mô hình hợp tác giữa hãng hàng không với công ty du lịch và chính quyền địa phương. Cụ thể, do nhu cầu giao thương giữa ĐBSCL với Đà Lạt, Vasco hợp tác cùng Vietravel, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Lâm Đồng mở tuyến bay này.”

Ông Biên cho biết, giai đoạn đầu sẽ bay với tần suất hai chuyến mỗi tuần vào Thứ Năm và Chủ Nhật bằng máy bay ATR-72 (67 ghế). “Sau một tháng bay với hình thức thuê chuyến của Vietravel, nếu lượng khách tăng, chúng tôi có thể tăng tần suất bay và mở đường bay chính thức giữa hai địa phương này,” ông Biên nói.

Chuyến bay xuất phát từ Đà Lạt vào 16 giờ 30 và từ Cần Thơ lúc 17 giờ 35, với giá vé là 999.000 đồng/lượt.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Vietravel, năm 2014, tỉnh Lâm Đồng đón 4,8 triệu du khách, trong đó có khoảng một triệu người đến từ ĐBSCL. Đi đường bộ như hiện nay mất 12 tiếng trong khi đi máy bay chỉ mất một tiếng.

Ông Kỳ nói: “Việc phát triển du lịch ở 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL chưa tương xứng với tiềm năng còn rất lớn. Sau đường bay này, chúng tôi sẽ tính toán hợp tác với Vasco và các địa phương khác mở thêm đường bay mới để khai thác tiềm năng du lịch của cả ĐBSCL.”

Cũng từ tuyến bay này, Vietravel mở sản phẩm mới, “Đà Lạt cao nguyên xanh” với hai tour Cần Thơ – Đà Lạt (4 ngày, giá từ 4,49 triệu đồng) và Cần Thơ – Đà Lạt – Nha Trang (5 ngày, giá cao nhất 5,29 triệu đồng).

Ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lượng khách qua sân bay Cần Thơ ngày càng tăng, năm 2014 là hơn 305.500 lượt, tăng 28% so với năm 2013; quí I-2015 là 105.279 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014.

“Đây là đường bay mới, không chỉ người dân Cần Thơ mà cả vùng ĐBSCL đều mong muốn,” ông Dũng nhấn mạnh.

Từ khi khai trương (năm 2009) đến hôm nay, sân bay quốc tế Cần Thơ đã kết nối với Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng; dịp Tết hàng năm còn có các chuyến bay tới Đài Loan.

Xem thêm:

Mở đường bay Cần Thơ-Lâm Đồng từ ngày 26-4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới