Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày đầu giao dịch ‘lô lẻ’, dòng tiền vào chứng khoán giảm mạnh

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thị trường chứng khoán ngày 12-9 diễn biến giằng co giữa bên bán và bên mua, nhưng ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh nhất từ đầu tháng 8 đến nay, trong ngày đầu sàn HOSE áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Lực mua giảm mạnh từ đầu phiên chiều khiến thị trường đảo chiều từ tâm lý tích cực sang lo ngại. Nguồn: VNDirect.

Phiên giao dịch ngày 12-9 ghi nhận thanh khoản giao dịch giảm mạnh, trong bối cảnh các nhà đầu tư được bán cổ phiếu “lô lẻ”.

Thống kê cho thấy thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt mức 10.052 tỉ đồng, giảm 28% so với phiên thứ sáu, đồng thời giảm mạnh so với mức bình quân 13.757 tỉ đồng tuần trước. Tổng cộng có 391 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 562 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Tương tự, lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn HNX và UPCoM cũng giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch hai sàn này lần lượt giảm hơn 24% và 108% trong phiên hôm nay.

Thị trường mở cửa hôm nay với tâm lý lạc quan nhờ diễn biến tăng mạnh vào hôm thứ sáu tuần trước, đi cùng thông tin chứng khoán Mỹ hồi phục tích cực. Tuy nhiên, VN-Index không thể giữ đà tăng trong phiên chiều khiến cho điểm số giảm dần, vì dòng tiền bất ngờ giảm mạnh vào đầu phiên.

Kết phiên hôm nay chỉ số VN-Index chỉ tăng 0,84 điểm, tương ứng 0,07%, chốt phiên tại mức 1.250 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,54%, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,44%.

Theo quan sát của một môi giới, thị trường trong vài phiên gần đây thường suy yếu vào phiên chiều, đặc biệt là khi các nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu trong phiên T+2,5, tức là có thể bán cổ phiếu vào phiên chiều thay vì chờ đến sáng hôm sau.

Theo Công ty chứng khoán MBS, thị trường suy yếu vào phiên chiều trong bối cảnh lượng cổ phiếu mới về tài khoản, còn có nguyên nhân do thanh khoản đã có dấu hiệu chững lại và không tăng thêm nữa, như phiên hôm nay thanh khoản khớp lệnh đã xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7.

“Thanh khoản thấp, dòng tiền lại phân hóa nên việc lựa chọn cổ phiếu trong cùng một nhóm cũng không còn dễ, do vậy nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch với tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở tỷ trọng thấp”, MBS cũng đưa ra khuyến nghị.

Trong tuần trước, VN-Index ghi nhận một tuần giảm điểm mạnh, chỉ số lùi về vùng 1250 điểm với thanh khoản đạt trung bình xấp xỉ 15.000 tỉ đồng/phiên.

Báo cáo Công ty chứng khoán VCBS cho rằng tâm lý nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước những diễn biến của chứng khoán thế giới, áp lực bán chủ động liên tục xuất hiện khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục mất điểm. Áp lực bán mạnh nên chỉ số chung ghi nhận giảm 2,48% tính theo tuần, dù cho diễn biến vào phiên thứ sáu cuối tuần trước là tương đối tích cực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới