Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT: bộ giáo dục khẳng định không có chuyện ‘lộ đề thi môn văn’

TH

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong ngày 7-7, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 đã xuất hiện tin đồn đề thi môn Văn bị lộ. Tình trạng vi phạm quy chế thi năm nay rất ít, đặc biệt là chưa ghi nhận các vụ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao như trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có chuyện lộ đề thi môn Văn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn từ một tài khoản khá nổi tiếng tên Kaito Kid với hơn 150.000 người theo dõi cho biết trước đề bài.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hình ảnh về đề thi được tung lên mạng sớm trước giờ kết thúc môn thi sáng nay là hình ảnh được cắt, ghép không phải là đề chính thức. Tuy nhiên trước những nghi vấn này, Bộ đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an làm rõ sự việc.

Trong ngày thi đầu tiên, ghi nhận từ các hội đồng thi chưa thấy tình trạng gian lận bằng thiết bị điện tử công nghệ cao như các năm trước đây. Theo quy chế mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các điểm thi phải bố trí khu vực để vật dụng cá nhân cách phòng thi tối thiểu 25m. Điều này nhằm hạn chế một số tiêu cực có thể xảy ra, đặc biệt với các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Trong hai ngày 7 và 8-7 có hơn 1 triệu học sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngày làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 989.863 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi. Trong đó, có 38 thí sinh thuộc diện F0.

Theo báo cáo từ các Hội đồng thi, toàn quốc có 63 Hội đồng thi gồm 2.243 điểm thi, 42.293 phòng thi. Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này cũng sẽ được triển khai theo đúng Quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới