Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nghệ An sẽ là vùng nuôi bò sữa lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghệ An sẽ là vùng nuôi bò sữa lớn

Hồng Ngọc

(TBKTSG Online) – Nếu quy hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An được thực hiện thành công thì trong vòng 5 năm nữa, tỉnh này sẽ có 45.000 con bò sữa, nhiều thứ hai trong cả nước. Hiện nay cả nước chỉ có khoảng 100.000 con bò sữa, tập trung chủ yếu ở TPHCM, với gần 70.000 con.

>>Ước mơ xây dựng “thành phố bò”

Theo quy hoạch, quy mô diện tích trồng cây làm thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của tỉnh này năm 2015 là 7.800 héc ta, trải rộng trên địa bàn 8 huyện gồm Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thái Hoà (trong đó có 3.375 héc ta cỏ, 4.300 héc ta ngô và 125 héc ta dùng để xây dựng bờ lô). Vùng nguyên liệu này có khả năng đáp ứng thức ăn xanh cho 45.000 con bò sữa, trong đó có 20.000 con cho sữa thường xuyên.

Tổng vốn để thực hiện dự án là 1.238 tỉ đồng, được huy động từ vốn ngân sách hỗ trợ thông qua chính sách đầu tư của trung ương và địa phương, vốn của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, chủ đầu tư dự án chăn nuôi và chế biến sữa.

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An do Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ đô la Mỹ, lớn nhất Đông Nam Á. Giai đoạn một của dự án có vốn 350 triệu đô la, hoàn thành vào tháng 7-2012, với một hệ thống trang trại hiện đại nuôi đàn bò 45.000 con; trong đó có 30.000 con cho sữa, cùng với một nhà máy chế biến sữa có công suất 500 tấn/ngày.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới