Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nghệ sĩ Mộng Tuyền về nước làm liveshow 40 năm sự nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghệ sĩ Mộng Tuyền về nước làm liveshow 40 năm sự nghiệp

Minh Nguyệt

(TBKTSG Online) – Nghệ sĩ Mộng Tuyền – một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương và điện ảnh Việt Nam thập niên 60-70 sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của mình vào tối ngày 25-3 tại Nhà hát Tây Đô (105 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Liveshow của nghệ sĩ Mộng Tuyền gồm những trích đoạn cải lương nổi tiếng một thời, như: Nửa đời hương phấn, Hoa đồng cỏ nội, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Mưa Rừng… và các video clip về chuyến đi vùng Tây Đô với các nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, MC Thanh Hiệp…

Nghệ sĩ Mộng Tuyền trong chuyến đi vùng Tây Đô thực hiện các video clip cho liveshow của mình sẽ diễn ra vào ngày 25-3 (ảnh TL).

Ngoài các nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương như: Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, Hoàng Hiệp, Viễn Sơn, Trọng Phúc, Thanh An, Linh Châu… tham gia biểu diễn trong liveshow của Mộng Tuyền còn có các nghệ sĩ Ngọc Nhung, Trung Khánh của Nhà hát Tây Đô, Bình Tinh, Lê Phương, Kiều Phượng Loan, Nhật Minh và vũ đoàn Vầng Trăng cũng góp mặt.

Đêm diễn kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của nghệ sĩ Mộng Tuyền sẽ được Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang phát sóng trực tiếp. Nghệ sĩ Mông Tuyền cho biết, đêm diễn đặc biệt này nhằm mục đích tri ân khán giả quê hương Cần Thơ – nơi cô đã sinh ra và lớn lên nên đêm diễn sẽ không bán vé.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Mộng Tuyền đến với sân khấu từ năm 1963 và nhờ tài ca diễn bẩm sinh, Mộng Tuyền được giao nhiều vai quan trọng như vai sơn nữ Mộng Tuyền (vở Mùa xuân còn mãi), vai công chúa Ái Liễu Thi (vở Phương Dung hoàng hậu), vai Tống Vân Trang (vở Bao Công xử án Trần Thế Mỹ), vai Thu Lan (vở Phu tử tòng tử)…

Mộng Tuyền từng giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc, huy chương vàng giải Thanh Tâm cùng Bạch Tuyết, Trương Ánh Loan, Tấn Tài, Thanh Tú, Diệp Lang…

Năm 2007, nghệ sĩ Mộng Tuyền ra mắt album CD đầu tiên ở trong nước, mang tên “Nhớ mãi mưa rừng” gồm các ca khúc tân cổ giao duyên đã từng gắn bó và làm nên tên tuổi của bà, như: Lan và Điệp (Hoa rơi cửa Phật), Kim Vân Kiều, Nghe vọng cổ nhớ quê hương, Mưa rừng của soạn giả Viễn Châu, Sầu lẻ bong, Thầm kín, Sau cánh màn nhung…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới