Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nghị viên châu Âu ủng hộ áp thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghị viên châu Âu ủng hộ áp thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu

DPV

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 10-3 đã ủng hộ thiết lập thuế biên giới carbon để bảo vệ các doanh nghiệp Liên minh châu Âu (EU) trước việc hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn từ các quốc gia có tiêu chuẩn về môi trường thấp hơn. Thuế biên giới được coi là một phần quan trọng trong Thỏa thuận Xanh của EU, một nỗ lực đầy tham vọng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng những mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Dự kiến, quá trình thảo luận sẽ rất khó khăn và có thể kéo dài vài tháng hoặc lâu hơn nữa để đạt được một đạo luật có thể có hiệu lực vào năm 2023.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới