Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nghiên cứu ‘hộ chiếu vaccine’, tính chuyện nối lại đường bay thương mại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghiên cứu ‘hộ chiếu vaccine’, tính chuyện nối lại đường bay thương mại

Đào Loan

(KTSG Online) – Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu biện pháp "hộ chiếu vaccine" và sẽ kiến nghị điều chỉnh quy định xuất nhập cảnh phù hợp với diễn biến tình hình.

Nghiên cứu 'hộ chiếu vaccine', tính chuyện nối lại đường bay thương mại
Du khách nước ngoài tại Nha Trang trước dịch Covid-19. Ảnh: Đào Loan

Bộ Ngoại giao vừa thông báo nội dung họp báo thường kỳ lần thứ 4 năm 2021, trong đó có nội dung liên quan đến việc nối lại mảng du lịch quốc tế.

Theo đó, trả lời phóng viên về câu hỏi, liệu Việt Nam có thể mở cửa trở lại cho khách quốc tế vào nửa cuối năm nay hay không và tiến độ thực hiện của các bộ, ngành sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan này nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp mở cửa phù hợp từ đề xuất của chuyên gia là Việt Nam áp dụng biện pháp "hộ chiếu vaccine" nhằm có thể mở cửa đón du khách quốc tế.

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết Bộ Ngoại giao được biết việc áp dụng "hộ chiếu vaccine" là biện pháp đã được một số nước trên thế giới áp dụng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc, bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu và sẽ kiến nghị điều chỉnh quy định xuất nhập cảnh phù hợp với diễn biến tình hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không đề cập về thời gian có thể mở cửa nhưng cho biết, việc mở cửa, từng bước khôi phục đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển du lịch phải đảm bảo yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến việc mở lại đường bay thương mại quốc tế đến Việt Nam, bà Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang trao đổi với một số đối tác có hệ số an toàn cao về việc triển khai nối lại đường bay thương mại, thường lệ giữa Việt Nam và các đối tác này.

Đối với một số đối tác khác có mong muốn mở lại đường bay thương mại tới Việt Nam, các cơ quan chức năng ngành hàng không của Việt Nam cũng đang nghiên cứu và trao đổi về quy trình cũng như thời điểm cụ thể.

Thời gian gần đây, khi vaccine ngừa Covid-19 được tiêm rộng rãi hơn, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đề cập nhiều đến việc nối lại mảng du lịch quốc tế. Trong đó, "hộ chiếu vaccince", biện pháp kỹ thuật để những người đã được tiêm vaccine được nhập cảnh mà không phải cách ly y tế được xem là cách hứa hẹn nhất để giúp tiến độ mở cửa sớm hơn.

Nhiều doanh nhân kỳ vọng có thể mở cửa vào quí 3 hoặc quí 4 năm nay để du lịch có thể thu hút du khách đến trong mùa đông khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng đã cho biết, tổng cục đang bàn với Hiệp hội Du lịch về kế hoạch nối lại mảng du lịch quốc tế. Tuy chưa có kế hoạch chi tiết nhưng có thể nói, việc mở cửa sẽ được tính toán hết sức thận trọng với tiêu chí đầu tiên là an toàn. Du lịch có thể sẽ mở với những thị trường nguồn có lượng khách lớn, dễ tiếp cập để thu hút khách…

Mời đọc thêm:

Việt Nam bắt đầu tính kế hoạch nối lại thị trường du lịch quốc tế

Khuyến khích doanh nghiệp đàm phán nhập vaccine Covid-19

Du khách nào sẽ đến sau khi Việt Nam nối lại mảng du lịch quốc tế?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới