Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngọc Đỉnh ký hợp đồng bao tiêu chuối cấy mô với nông dân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngọc Đỉnh ký hợp đồng bao tiêu chuối cấy mô với nông dân

Nguyễn Quyên

Ngọc Đỉnh ký hợp đồng bao tiêu chuối cấy mô với nông dân
Lễ ký kết hợp đồng liên kết giữa công ty TNHH TM DV Ngọc Đỉnh với bà con nông dân. Ảnh: Nguyễn Quyên

(TBKTSG Online) – Công ty Ngọc Đỉnh ngày hôm qua, 11-11, ký hợp đồng phát triển chuối già cấy mô Nam Mỹ và bao tiêu sản phẩm với một số hộ nông dân tại Tỉnh Bình Phước với mục tiêu phát triển hàng ngàn hecta chuối để xuất khẩu.

Các hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ hội thảo “Liên kết trồng chuối nuôi cấy mô trên địa bàn tỉnh” do Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước tổ chức vào chiều hôm qua.

Công ty sẽ cung cấp cây giống chuối già cấy mô Nam Mỹ cho nông dân. Giá cây giống 14.000 đồng/cây, công ty sẽ hỗ trợ 30% giá và sẽ cung cấp tài liệu, tư vấn kỹ thuật cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu hại, thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ bao tiêu đầu ra sau khi thu hoạch theo giá thị trường tại thời điểm và giá thu mua giá sàn (giá bảo hiểm) chống rủi ro cho bên sản xuất 4.000 đồng/kg (giá thu mua tại vườn). Nếu nông dân tự thu hoạch chuối thành phẩm, xả nải, xử lý, đóng thùng và vận chuyển đến cảng TPHCM thì sẽ được cộng thêm 3.000 đồng/kg,” ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc công ty TNHH TM DV Nông sản Ngọc Đỉnh có trụ sở sại Huyện Bình Chánh, TPHCM, nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, ông Toàn cho biết theo thống kê cũng như nghiên cứu của công ty, hiện tại thị trường châu Á, Trung Đông và Đông Âu có nhu cầu nhập khẩu chuối tươi của Việt Nam với số lượng rất lớn, có thể lên đến hàng triệu tấn/năm. Tuy nhiên, nước ta lại thiếu nguồn cung để xuất khẩu.

Ông Toàn dẫn chứng, Hàn Quốc nhập khẩu 468.000 tấn chuối trong năm 2014, còn Trung Quốc năm 2014 đã nhập hơn 2,7 triệu tấn chuối tươi từ châu Mỹ. Ngoài ra, tại thị trường Trung Đông như Dubai, Saudi Arabia có nhu cầu nhập 350.000 tấn/năm. Hiện tại Philippines đang là nhà cung cấp chuối số 1 thế giới, chiếm ưu thế tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…trong khi Việt Nam chỉ chiếm thị phần tương đương 0,1% chuối tươi của các nước trên, dù Việt Nam có khí hậu thuận lợi cho sự phát triển chuối.

“Chính vì vậy, chúng tôi rất muốn thâm nhập vào các thị trường trên nhưng muốn xuất khẩu tốt  thì chúng tôi cần có xưởng đóng gói, kho lạnh, vùng nguyên liệu chuối tập trung khoảng 2.000 ha đến 5.000 ha mới có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Qua tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi thấy tỉnh Bình Phước có rất nhiều tiềm năng để  phát triển giống chuối này. Vì thế, chúng tôi mong muốn được liên kết và triển khai vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh,” ông Toàn khẳng định.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư tỉnh Bình Phước nói rằng với điều kiện đất đai, khí hậu của Bình Phước thì việc liên kết với doanh nghiệp để trồng chuối cấy mô sẽ đem lại những thuận lợi nhất định nhờ tận dụng được đất đai còn để trống, thời gian nông nhàn của bà con trong khi đầu ra của sản phẩm được công ty cam kết bao tiêu toàn bô.

Mô hình thực hiện

Ông Toàn của Ngọc Đỉnh cho hay, việc thực hiện mô hình liên kết này sẽ đem lại lợi ích cho cả hai. Doanh nghiệp sẽ có được nguồn cung sản phẩm ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, còn nông dân sẽ có đầu ra ổn định và được bao tiêu sản phẩm trong ba năm liên tục từ 2016-2018.

Bà Tuyết cũng chia sẻ thêm, sau khi nắm bắt được nguyện vọng của công ty cũng như tìm hiểu kỹ về  mô hình này, Trung tâm đã mạnh dạn đưa giống cây mới về với bà con. Ban đầu, Trung tâm sẽ hỗ trợ đầu tư 10 mô hình điểm và phát triển khoảng 30-40 ha để từng bước học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt khoa học kỹ thuật. “Song song đó, chúng tôi cũng sẽ liên kết với các công ty chuyên về hệ thống tưới và phân bón để hỗ trợ bà con. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bà con và doanh nghiệp trong việc thực hiện mô hình liên kết này từ khâu sản xuất cho đến khâu thu hoạch.

Ông Võ Quang Đức, một nông dân tham dự hội thảo, nói: “Hiện tại cây cao su sau một thời gian khai thác đã già cỗi không còn giá trị kinh tế. Vi vậy, chúng tôi mong muốn có một giống cây mới thay thế đem lại năng suất cao. Với giống chuối già cấy mô của công ty Ngọc Đỉnh, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế. Tôi sẵn sàng đầu tư 2 ha để trồng chuối này, chỉ mong họ giữ lời và làm đúng những gì đã cam kết, nhất là đầu ra cho sản phẩm”.

Tại buổi hội thảo, sau khi ký kết một số hợp đồng với nông dân về việc thực hiện mô hình liên kết, ông Toàn nói: “Đây là một tín hiệu đáng mừng, hy vọng bà con sẽ hưởng ứng tham gia để có thể hình thành nên một vùng nguyên liệu chuối tập trung tại tỉnh Bình Phước. Như vậy, chúng tôi sẽ có điều kiện để đầu tư về công nghệ bảo quản sau thu hoạch đáp ứng yêu cầu của các đối tác.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới