Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngưng xả lũ hồ Dầu Tiếng để giảm ngập cho TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngưng xả lũ hồ Dầu Tiếng để giảm ngập cho TPHCM

Văn Nam

Ngưng xả lũ hồ Dầu Tiếng để giảm ngập cho TPHCM
Hồ Dầu Tiếng sẽ ngưng xả lũ trong hai ngày tới để giảm ngập nặng cho TPHCM – Ảnh: Văn Nam.

(TBKTSG Online) – Từ 14 giờ chiều nay (15-10) đến 14 giờ ngày 17-10, hồ Dầu Tiếng sẽ ngưng xả lũ để giúp giảm ngập úng nặng cho khu vực TPHCM sau khi có dự báo triều cường trên sông Sài Gòn sẽ lên mức 1,55 mét trong vài ngày tới.

>> Các hồ chứa thượng nguồn tiếp tục xả lũ

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Thái, Trưởng Phòng Quản lý thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay.

Theo ông Thái, sau hai ngày ngưng xả lũ, từ 14 giờ ngày 17 đến ngày 19-10, dự kiến hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả lũ nhưng với lượng xả 50 m3/giây.

Những ngày gần đây, do lượng nước thượng nguồn đang về hồ Dầu Tiếng 138 m3/giây, mực nước hồ hiện đang dâng cao nên để đảm bảo an toàn cho hồ, công ty phải xả tràn với lưu lượng 80 m3/giây.

Tuy nhiên nếu giữ lượng xả lũ này, kết hợp với triều cường vượt mức báo động 3 là 0,05 mét (đạt mức 1,55 mét) trong ba ngày tới thì khả năng sẽ gây ra ngập nặng cho hạ du. Do vậy sáng nay (15-10) Ban chỉ huy phòng chóng lụt bão TPHCM đã yêu cầu hồ Dầu Tiếng ngưng xả lũ trong hai ngày tới.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ ngày 16 đến ngày 18-10, triều cường trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ ở mức 1,55 mét, cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,05 mét, trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) đạt 1,53 mét. Trong khi đó, các trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai), Thủ Dầu Một (sông Bé) triều cường sẽ lên mức tương đương hoặc cao hơn báo động ba.

Việc ngưng xả lũ hồ Dầu Tiếng là cần thiết để giảm ngập cho khu vực hạ du TPHCM. Tuy nhiên sẽ càng tạo áp lực cho hồ Dầu Tiếng trong những ngày tới bởi hiện nay mực nước hồ đang ở mức 24,1 mét, cao hơn quy trình cho tích nước 64 cm, tương đương lượng nước dư tại hồ khoảng 134 triệu m3 (qua mức báo động 2).

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới