Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người đàn ông của trời

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người đàn ông của trời

Nguyễn Hương

Vở “Người đàn ông của trời” có xuất diễn vào 20h30 ngày 15-1-2011 tại sân khấu kịch 5B.

(TBKTSG Online) – Vở kịch “Người đàn ông của trời” được phóng tác từ nhân vật Hằng trong truyện ngắn “Làn môi đồng trinh” của Võ Thị Hảo. Đạo diễn Đức Thịnh với các diễn viên Văn Thênh, Mỹ Uyên, Mỹ Dung, Quý Bình, Việt Hà, Hoàng Anh, Dũng Thịnh, Hùng Thuận, Bảo Thu, Thanh Lan…

Hằng (Mỹ Uyên) chẳng may bị mù sau một cơn sốt ác tính. Từ đó, Hằng mặc cảm vì bệnh tật nên dành tất cả yêu thương cho những đứa trẻ cơ nhỡ ở xóm chài – nơi cô sinh ra và lớn lên.

Tình cờ, cô nhận được những lá thư của một người đàn ông giấu mặt. Những chia sẻ, những lời động viên an ủi của người đàn ông này đã tiếp thêm nghị lực cho cô suốt 2 năm trời. Hằng sống với niềm vui nho nhỏ ấy – với những bức thư và người đàn ông giấu mặt mà cô gọi là “người đàn ông của trời”. Nhưng một ngày, cô không còn nhận được những bức thư kia nữa…

“Người đàn ông của trời” được biểu diễn vào lúc 20giờ 30 ngày 15-1-2011 tại Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Giá vé từ 90.000 đến 100.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới