Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người Mỹ không muốn tiêu tiền

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người Mỹ không muốn tiêu tiền

Phúc Minh

Người tiêu dùng Mỹ đang tập trung vào việc tiết kiệm thay vì tiêu tiền. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ Thương mại Mỹ ngày 3-8 cho biết tỷ lệ tiết kiệm của cá nhân tại Mỹ đã tăng đến mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, trong khi tỷ lệ chi tiêu không thay đổi từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2010.

Tỷ lệ tiết kiệm tăng đến 6,4% trong tháng 6-2010, mức cao nhất từ tháng 6-2009 đến nay. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6-2010 chỉ tăng 1,4% so cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ cuối tháng 9-2009.

Bên cạnh đó, thu nhập cá nhân tháng 6-2010 không tăng, trong khi tháng 5-2010 tăng đến 0,3%. Bộ Thương mại cho biết đây cũng là lần đầu tiên mức lương không tăng trong vòng 9 tháng qua.

Chi tiêu của người tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế Mỹ, chiếm 70% hoạt động kinh tế của nước này. Một báo cáo tuần trước của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tình trạng thiếu việc làm là nguyên nhân khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Tháng 6-2010, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 9,5%. Số liệu cập nhật của tháng 7-2010 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6-8.

(theo VOA, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới