Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người Mỹ tiêu nhiều hơn tiết kiệm trong tháng 7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người Mỹ tiêu nhiều hơn tiết kiệm trong tháng 7

Hoàng Linh

Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn dù thu nhập tăng chậm. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Mức tiêu dùng tháng 7-2010 tại Mỹ tăng 0,4%, nhanh hơn so dự kiến, trong khi thu nhập cá nhân chỉ tăng 0,2%.

Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán mức thu nhập và tiêu dùng đều tăng 0,3% trong tháng 7-2010.

Trong tháng 7-2010, tỷ lệ gửi tiết kiệm của các gia đình Mỹ giảm tới mức thấp nhất trong 3 tháng, đạt 5,9% theo tính toán của Bộ Thương mại Mỹ ngày 30-8. Trong tháng 6-2010, tỷ lệ trên là 6,2%, cũng là mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ gửi tiết kiệm sẽ đạt 6% hoặc cao hơn trong thời gian tới. Trong lịch sử, con số này có lúc từ 8 – 12%.

Trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tỷ lệ gửi tiết kiệm ở Mỹ gần như bằng 0, cũng có nghĩa đa số các gia đình tiêu gần hết những gì họ làm ra. Trong thời gian suy thoái, tỷ lệ gửi tiết kiệm tăng khiến tiêu dùng giảm mạnh.

Trong tháng 7-2010, giá các mặt hàng tiêu dùng cơ bản tại Mỹ, trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,1%, cao hơn 1,4% so cùng kỳ năm ngoái.

(theo BBC, LA Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới