Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi vaccine được cấp thẻ xanh Covid-19

Lê Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Những người nhập cảnh vào TPHCM mà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày. Ngành y tế đang hoàn thành quy trình chuyển dữ liệu để cấp thẻ xanh cho những người nhập cảnh.

Thông tin này được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo chiều 12-9.

Thông tin về số người nhập cảnh đang cách ly, ông Tâm cho biết TPHCM hiện có 2.475 ca F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung. Những người F1 đang cách ly chủ yếu là người nhập cảnh, chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp, chuyên gia phục vụ tại các tổ chức quan trọng, các tổ bay, phi công, tiếp viên,…

Trường hợp người nhập cảnh vào TPHCM đã tiêm vaccine có được cấp thẻ xanh hay không? Ông Tâm cho biết, theo chính sách mới nhất, TPHCM đã có quy định giảm thời gian cách ly cho người nhập cảnh đã tiêm 2 mũi xuống còn 7 ngày tại cơ sở cách ly tập trung và 7 ngày cách ly tại nhà. Trường hợp nếu người nhập cảnh chưa tiêm đủ 2 mũi, người nhập cảnh phải cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

“Những người cách ly sẽ được ngành y tế theo dõi, quản lý chặt. Thông qua dữ liệu quản lý người nhập cảnh, ngành y tế đang hoàn thành quy trình chuyển dữ liệu để cấp thẻ xanh cho người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine”, ông Tâm thông tin.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, tính đến 18 giờ ngày 11-9, có 292.403 người mắc Covid-19 phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 291.930 người nhiễm trong cộng đồng, 473 người nhập cảnh.

Trong ngày 11-9, có 2.925 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 150.341), 200 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1-2021 đến nay là 11.992).

Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 11-9 là hơn 7,7 triệu mũi, trong đó tổng số mũi 1 là hơn 6,4 triệu, mũi 2 là hơn 1,3 triệu mũi. Những người  trên 65 tuổi, người có bệnh nền đã được tiêm là 882.292 người.

1 BÌNH LUẬN

  1. Đề nghị Bộ Y tế nên cập nhật thêm tính năng cho ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, mục cập nhật khai báo thông tin tiêm chủng (người Việt Nam nhập cảnh/người nước ngoài nhập cảnh) có thể up load các giấy tờ liên quan để xác minh và chờ duyệt cho phép cập nhật thông tin lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng covid 19 quốc Gia. Cho công dân Việt Nam công tác và sinh sống tại nước ngoài và người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng covid 19 đủ 2 mũi, khi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam, để trở lại sinh sống và làm việc trong nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới