Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nguy cơ giá điện sẽ tăng theo giá than

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nguy cơ giá điện sẽ tăng theo giá than

Văn Nam

Nguy cơ giá điện sẽ tăng theo giá than
TKV cho biết đã đề xuất tiếp tục tăng giá than cho điện – Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Thông tin ngành than đề xuất tăng giá than bán cho ngành điện khiến các nhà máy nhiệt điện than cho rằng có thể kéo giá điện sẽ tiếp tục tăng theo giá than. 

Qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm 17-4, ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác nhận TKV vừa tiếp tục kiến nghị lên Bộ Công Thương và Chính phủ để được tăng giá than bán cho ngành điện nhằm bù vào chi phí sản xuất tăng cao.

Nếu so với giá thành năm 2012 thì giá than bán cho ngành điện mới chỉ bằng 63% giá thành. Do vậy, TKV đề xuất trong năm 2013 này tiếp tục được tăng giá than bán cho ngành điện để bù đắp giá thành.

Trước đó ngày 15-9-2012 giá than cho điện đã tăng từ 28 đến 42%. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chỉ tính riêng từ 15-9-2012 đến 31-12-2012 thì EVN phải trả thêm do giá than tăng là 890 tỉ đồng.

Qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 17-4, đại diện nhiều nhà máy nhiệt điện than đang sử dụng nguồn than do TKV cung cấp cho biết giá than đang chiếm trên 50- 70% giá thành sản xuất điện, do vậy chỉ cần giá than cho điện tăng là giá điện chắc chắn sẽ tăng theo mới mong khỏi bù lỗ.

Theo ông Hà Quang Giới, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, công ty đang huy động hết công suất 2 tổ máy nhiệt điện Hải Phòng 1 (công suất 600 MW), chuẩn bị cuối năm nay tiếp tục hoạt động thêm 2 tổ máy nhiệt điện Hải Phòng 2 (công suất 600 MW). Nguồn than nhiên liệu do TKV cung cấp.

Ông Giới cho biết thông tin ông biết được là giá than bán cho ngành điện sẽ tiếp tục tăng, nếu vậy chắc chắn chi phí sản xuất nhiệt điện sẽ chịu toàn bộ phần tăng giá này, giá điện sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Ông Giới tính toán mỗi ngày nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 chạy 2 tổ máy phát 14 triệu kWh điện mất khoảng 5.600 tấn than. Do giá than chiếm trên 50% giá thành sản xuất điện nên chỉ cần than tăng giá thì giá điện sẽ rất khó giữ mức cũ được.

Trong khi đó, theo ông Đỗ Hữu Hải, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cả 3 tổ máy (mỗi tổ máy 300 MW) của nhiệt điện Quảng Ninh đang thay nhau hoạt động hết công suất với lượng than nhiên liệu mua của TKV khoảng trên 3.000 tấn mỗi ngày.

Khi nghe thông tin TKV đề xuất tiếp tục tăng giá than cho điện, ông Dương Thủy Đức, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (tổng công suất 100 MW) nói: “Khi giá than thay đổi thì giá điện cũng sẽ thay đổi theo bởi than chiếm gần 70% giá thành sản xuất điện”.

Còn trong một lần trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hồi giữa tháng 1-2013, ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN cho biết giá than bán cho ngành điện năm 2013 sẽ tăng thêm để bằng giá thành sản xuất than nên riêng trong năm 2013 EVN sẽ phải trả thêm khoảng 6.000 tỉ đồng nữa do tiền chênh lệch giá than.

Như vậy với các khoản lỗ cộng dồn các năm trước của EVN hiện còn lại khoảng 34.000 tỉ đồng sẽ được phân bổ dần vào giá điện, cộng với những chi phí EVN cho rằng sẽ phát sinh trong năm 2013, thì giá điện tiếp tục tăng trong năm nay là điều khó tránh khỏi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới