Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập khẩu ô tô giảm mạnh, xuất khẩu linh kiện ô tô tăng cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhập khẩu ô tô giảm mạnh, xuất khẩu linh kiện ô tô tăng cao

Hùng Lê

(TBKTSG Online) – Trong khi nhập khẩu ô tô và linh kiện trong quí đầu tiên trên cả nước trong năm nay bị sụt giảm mạnh thì ở chiều ngược lại xuất khẩu linh kiện mặt hàng này của Việt Nam tăng rất cao.

Nhập khẩu ô tô giảm mạnh, xuất khẩu linh kiện ô tô tăng cao
Trong quí 1-2018, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sụt giảm mạnh, trong khi xuất khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam tăng khá cao – Ảnh minh họa: Hùng Lê

Cụ thể theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm nay cả nước nhập khẩu 4.200 xe ô tô các loại với tổng giá trị là 118 triệu đô la Mỹ, giảm 84% về lượng và giảm 75,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tình từng chủng loại xe thì trong số này ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 3.100 chiếc, giảm 80,8% và ô tô tải 839 chiếc, giảm 90,4%. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với hơn 2.900 chiếc, chiếm tỷ trọng hơn 95%.

Theo cơ quan hải quan, mặc dù thuế suất nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ các nước ASEAN được điều chỉnh về 0% từ ngày 1-1-2018 nhưng do tác động của Nghị định 116/2017/NĐ-CP nên lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong  quí đầu tiên của năm 2018 giảm mạnh so với cùng thời gian năm 2017. Điều này hoàn toàn trái ngược với kết quả nhập khẩu của những năm trước khi thị trường ô tô trong nước mỗi năm có xu hướng tăng cao.

Ở chiều ngược lại, theo cơ quan hải quan, trong quí đầu tiên của năm nay Việt Nam xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt tổng kim ngạch xuất khẩu là 2,03 tỉ đô la, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Và mặt hàng này trở thành nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam.

Đáng chú ý, các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm là những nước có nền công nghiệp ô tô phát triển gồm Nhật Bản với trị giá đạt 581 triệu đô la, tăng 14,9%, Mỹ đạt 276 triệu đô la, tăng 21,4%, Ấn Độ đạt trị giá 100 triệu đô la, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mời đọc thêm:

>>> Việt Nam xuất siêu linh kiện phụ tùng ô tô

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới