Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà đầu tư do dự

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà đầu tư do dự

(TBKTSG Online) – Chỉ được một phiên tăng mạnh vào đầu tuần (26-11), thị trường chứng khoán TPHCM lại tiếp tục xu thế giảm giá vốn đã khá kéo dài. Đến hôm nay (28-11), VN-Index xuống ở mức 984,57 điểm.

Giao dịch cũng xuống thấp với khối lượng chứng khoán được khớp lệnh chỉ còn 6,9 triệu đơn vị, giá trị chỉ đạt 711 tỉ đồng.

Tính đến phiên này, chỉ số chứng khoán đã mất gần 9% trong vòng một tháng. Sức mua giảm, khối lượng giao khớp lệnh bình quân dưới 10 triệu đơn vị/phiên. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua bán ít hơn, trong nhiều phiên gần đây, trung bình họ chỉ mua, bán ở mức trên dưới một triệu đơn vị/phiên.

Các cổ phiếu lớn – những niềm kỳ vọng của thị trường – tiếp tục ở trạng thái “lình xình” và giá cổ phiếu đã giảm khá nhiều so với lúc thị trường đi lên.

Theo giới quan sát, nhà đầu tư thực sự do dự trong việc tính toán mua bán cổ phiếu trước diễn biến phức tạp của thị trường. Chẳng hạn, các chuyên gia nói giá đã xuống thấp đến mức có thể mua vào được rồi, nhưng cảm tính của nhà đầu tư mách bảo rằng mua vào có khi giá lại xuống nữa thì lỗ và… khổ, đặc biệt là ở nhà đầu tư ngắn hạn.

Sự chần chừ của nhà đầu tư với tâm lý “chờ xem” còn ở chỗ thị trường tiếp tục đón nhận những thông tin được cho là bất lợi. Cùng với những thông tin bất ổn về tình hình kinh tế thế giới và cả trong nước thì tuần qua, với việc công bố những con số về lạm phát, việc tăng giá xăng dầu, việc báo chí đồng loạt có những bài viết dự báo về “cơn bão” vật giá đang đến cũng như sẽ mạnh lên vào cuối năm… đã tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư.

Thêm vào đó, chuyện Quốc hội thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó thuế suất áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chứng khoán) là 20%, mặc dù mãi đến đầu năm 2009 mới có hiệu lực nhưng có vẻ vẫn tác động đến họ.

Ở sàn chứng khoán Hà Nội cũng vậy, thị trường lại có một phiên giảm vào hôm nay, HASTC-Index xuống còn 339,93 điểm, khối lượng giao dịch chỉ ở mức 2,3 triệu cổ phiếu, giá trị chỉ ở mức 232 tỉ đồng.

Thị trường Hà Nội đã không còn chứng kiến sự biến động mạnh về giá như trong nửa đầu tháng 11. Khi chỉ số HASTC đã giảm tới 19,3% từ mức 393,59 điểm vào ngày 1-11 xuống mức 317,65 điểm vào ngày 13-11, thì kể từ giữa tháng 11 đến nay chỉ số này đã duy trì sự ổn định quanh mức 340 điểm.

HASTC-Index giảm 1,3% xuống mức 335,88 điểm trong ngày thứ Tư (21-11) nhưng tăng trở lại 0,7% lên mức 338,17 trong ngày thứ Năm (22-11) và tiếp tục tăng nhẹ lên mức 338,99 trong ngày thứ Sáu (23-11). Thị trường tăng 1,2% trong ngày thứ Hai (26-11) lên mức 343,17 rồi giảm 0,8% xuống mức 340,48 điểm trong ngày thứ Ba (27-11). Khối lượng giao dịch cũng duy trì ở mức thấp, từ 2-3 triệu cổ phiếu giao dịch báo giá trong một ngày.

Ngày 27-11 có thêm 2 cổ phiếu mới (mã HCT và VDL) lên sàn, nâng tổng số cổ phiếu trên sàn Hà Nội lên con số 100. Trong khi đó, 2 mã ICF và MPC sẽ chính thức hủy niêm yết vào các ngày 4-12 và 5-12 để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

LÊ TRIẾT – CHI ANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới