Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà đầu tư muốn Việt Nam định hướng rõ hơn về casino

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà đầu tư muốn Việt Nam định hướng rõ hơn về casino

Tư Giang

Nhà đầu tư muốn Việt Nam định hướng rõ hơn về casino
Casino ở Singapore. Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Tháng 1-2013 tới, tòa tháp đầu tiên với 541 phòng  của Công ty MGM Grand Hồ Tràm Beach sẽ được khai trương dọc bờ biển Bà Rịa-Vũng Tàu. Tòa tháp thứ hai (559 phòng) vừa được khởi công dự kiến cũng sẽ đi vào hoạt động sau một năm rưỡi nữa.

Tuy vậy, điều mà người ta quan tâm nhất đến dự án này chính là khu casino và khuôn khổ hoạt động của nó, chứ không phải vì nó là dự án khu du lịch phức hợp lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với năm khách sạn chuẩn 5 sao.

Dự kiến hai trung tâm “giải trí trò chơi có thưởng” với 180 bàn và 2.000 máy điện tử để đánh bạc sẽ lần lượt khai trương cùng với thời điểm hoạt động của hai tòa tháp chính kể trên.

“Người Việt Nam có được chơi hay không? Điều này do luật của Việt Nam quy định. Còn chúng tôi chỉ cho người nước ngoài chơi thôi”, ông Lloyd Nathan, Tông giám đốc dự án Hồ Tràm Strip nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cuối tuần trước.

Câu chuyện về casino, một lần nữa, lại trở thành đề tài bàn cãi khi Bộ Tài chính gần đây công bố dự thảo nghị định về hoạt động kinh doanh casino, trong đó hai điểm nổi bật nhất là quy định người chơi phải có hộ chiếu nước ngoài, và nhà đầu tư nước ngoài phải có vốn đăng ký tối thiểu 4 tỉ đô la Mỹ.

Ngoài ra, thủ tục giấy phép sẽ rất nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp mới được xem xét cấp giấy phép kinh doanh. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương, cơ quan cấp giấy phép phải lấy ý kiến thẩm định của ít nhất năm bộ bao gồm tài chính, kế hoạch và đầu tư, công an, văn hóa, và xây dựng.

Giải trình tại Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đầu tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, một hình thức được cho là gần như bàn chơi trong casino, là nhằm tạo thêm loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng cho người nước ngoài đang công tác và du lịch tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong cuộc họp đã bày tỏ lo ngại về dịch vụ này. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nói: "Không nên đặt mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân sách, vì nó không đúng định hướng chính trị của ta đối với loại hình kinh doanh này".

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn Việt Nam có định hướng rõ ràng hơn về vấn đề casino.

Trả lời câu hỏi của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online gần đây rằng nếu Chính phủ Việt Nam vẫn kiên định về việc cấm người Việt Nam vào sòng bài, các nhà đầu tư có tiếp tục thực hiện dự án tại Việt Nam hay không, ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands, Giám đốc Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands cho rằng Việt Nam nên có những quy định rõ ràng.

Ông nói: “Chính phủ nên định hướng rõ đâu là những bộ phận xã hội không được phép vào casino và đâu là những người có thể. Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm”.

Ông cho biết nếu được cấp phép, Las Vegas Sands không muốn những người có thu nhập thấp là khách hàng của mình. Vì lẽ đó, theo ông, Chính phủ cần có những quy định không cho phép đối tượng này.

Trong khi câu chuyện về casino đang tiếp tục được thảo luận, thì nhiều người dân Việt Nam được báo chí phản ánh là đang đổ sang Campuchia và các quốc gia, lãnh thổ khác để có thể vào chơi trong casino.

Chẳng hạn, Naga Corp, công ty đang quản lý chuỗi casino ở Campuchia và đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông báo cáo trong bản cáo bạch rằng, có đến 40% doanh thu của họ là từ người Việt Nam.

Có vẻ như, trong khi Nhà nước đang lưỡng lự thì người Việt Nam vẫn đang là "khách hàng thân thiết" của nhiều nhà cung cấp dịch vụ này ở nước ngoài.

Ngoài Hồ Tràm ở Bà Rịa-Vũng tàu, theo Bộ Tài chính, còn có 5 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng trên máy và bàn chơi là Công ty Genting VinaCapital (Nam Hội An) có 180 bàn và 2.000 máy chưa đưa vào hoạt động; Công ty Silver Shores Hoàng Đạt (Đà Nẵng) có 8 bàn và 100 máy; Công ty Hải Ninh Lợi Lai (Quảng Ninh) có 20 bàn và 100 máy; Khách sạn Quốc tế Lào Cai có 8 bàn và 300 máy; Công ty Quốc tế Hoàng Gia có 18 bàn và 70 máy.

Gần đây, có thêm một số nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm đầu tư dịch vụ này ở Vân Đồn, Quảng Ninh và Phong Nha, Quảng Bình. Và các nhà đầu tư này sẽ phải vượt qua nhiều thủ tục, và hạn chế về tiếp cận thị trường nếu họ thực sự muốn vào làm ăn tại đây.

Trong khi Việt Nam còn do dự, thì các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Singapore, Campuchia , Macau, và một số quốc gia láng giềng khác đang thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài và khách du lịch nhờ những chính sách thực dụng hơn cho hoạt động này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới