Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà giàu gốc Á săn bất động sản khu trung tâm tại Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà giàu gốc Á săn bất động sản khu trung tâm tại Việt Nam

Các nhà đầu tư châu Á đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật, Malaysia, Trung Quốc đang hoạt động cực kỳ sôi nổi tại thị trường bất động sản Việt Nam. Họ chuộng các quỹ đất vàng, chuyên phát triển bất động cao cấp và hạng sang.

Dấu hiệu chững lại của thị trường nhà ở cao cấp trên thế giới

“Có một số lý do khiến cho thị trường nhà ở tại các thành phố hàng đầu thế giới đang chững lại. Chính sách của chính phủ, chi phí vay vốn, nguồn cung tăng và sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, tất cả những yếu tố này đều có vai trò đóng góp”, bà Sophie Chick – Trưởng bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills nhận định. “Mặc dù vậy, chúng tôi không kì vọng chỉ số giá nhà ở sẽ giảm đáng kể, nhưng tốc độ tăng trưởng như hiện tại sẽ không có sự thay đổi hoặc sẽ có sự gia tăng nhỏ về giá trị trong trung hạn”.

Sáu tháng đầu năm 2019 đã đánh dấu một bước ngoặt của các thành phố Trung Quốc khi giá nhà ở đã tăng lên sau một thời kỳ giảm kể từ tháng 6-2018. Điều này là kết quả của việc nới lỏng nhẹ chính sách hạn chế dự án nhà ở tại Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế có phần chững lại. Hồng Kông vẫn là thị trường có giá nhà ở đắt nhất thế giới với mức khoảng 50.700 đô la Mỹ/m2, ghi nhận mức tăng 1,3%.

Nhà giàu gốc Á săn bất động sản khu trung tâm tại Việt Nam
Bất động sản Trung Quốc tăng giá sau thời kỳ giảm đáng kể từ tháng 6-2018.

Những thành phố khác tại châu Á như Kuala Lumpur và Bangkok, với giá nhà cao cấp trung bình lần lượt là 2.800 đô la Mỹ/m2 và 9.500 đô la Mỹ/m2, đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 2,5% trong nửa đầu năm nay.

Chính mức giá bất động sản quá cao tại các quốc gia này đã không còn hấp dẫn các nhà đầu tư bản xứ. Hơn nữa, lãi suất ở các thị trường này cũng cực thấp. Mức lãi suất phổ biến tại Singapore là 3%, tại Nhật Bản là 1%, tại Hàn Quốc là dưới 2% và nhiều vùng lãnh thổ khác như Hồng Kông, Đài Loan cũng cực kỳ khiêm tốn.

Việt Nam – Thị trường tiềm năng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài

Theo đại diện của Savills Việt Nam, có nhiều lý do khiến bất động sản cao cấp, hạng sang tại Việt Nam thu hút mạnh nhà đầu tư nước ngoài. Trước tiên là giá nhà hạng sang tại TPHCM và Hà Nội giá còn khá rẻ so với các nước trong khu vực. Các khoản phí, chi phí thuế bất động sản tại Việt Nam khá thấp, chẳng hạn, chỉ cần trả 10% VAT và thanh toán một lần 2% phí bảo trì. Bên cạnh đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản khu vực trung tâm thành phố rất lớn và tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp khá cao, đạt 5% – 6,5% trong khi tỷ suất sinh lời của bất động sản trong khối ASEAN dao động trong khoảng 3,7% – 5,2%, và ở khu vực châu Á cũng ở ngưỡng tương đương.

Bất động sản trung tâm TPHCM được nhà đầu tư gốc Á ưa chuộng.

Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài thường không chuộng tư duy “đánh nhanh rút gọn”. Họ luôn đánh giá thị trường trong tầm nhìn dài hạn hơn so với nhà đầu tư trong nước. Nếu định vị tầm nhìn tính bằng đơn vị thập niên, thị trường bất động sản TPHCM được đánh giá còn nhiều tiềm năng và biên độ tăng trưởng lớn hơn so với các đô thị đang bão hòa tại Đông Nam Á và châu Á. Do đó, bất động sản Việt Nam trở thành “thỏi nam châm” đầy hấp dẫn nhờ mức sinh lời cao vượt trội. Cụ thể là các dự án nhà ở và căn hộ cao cấp hạng sang tại TPHCM thu hút sự quan tâm rất lớn từ khách nước ngoài.

Ngoài ra, Việt Nam có nền văn hoá Á Đông phù hợp với văn hóa của các quốc gia trong khu vực châu Á. Sự tương đồng hoặc gần gũi về văn hóa là cầu nối rất hữu hiệu trong quá trình xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư, giúp các nhà đầu tư châu Á dễ dàng tiếp cận, thâm nhập thị trường bất động sản Việt Nam.

Nội thất cao cấp, sang trọng bên trong 10 căn Sky Villa trên tầng cao nhất của The Grand Manhattan.

The Grand Manhattan được phát triển bởi tập đoàn Novaland, cùng nhà thầu chính là Lotte E&C – nằm trong top 10 nhà thầu xây dựng lớn tại Hàn Quốc, trở thành lựa chọn khôn ngoan dành cho những nhà đầu tư gốc Á. The Grand Manhattan có vị trí cực kỳ đắc địa tại khu vực trung tâm quận 1, thiết kế của dự án thể hiện xu hướng sống sành điệu và đẳng cấp của gia chủ.

Nhân kỷ niệm 27 năm thành lập, Novaland dành tặng khách hàng đến 27 chỉ vàng. Đặc biệt, nhân đôi ưu đãi lên đến 54 chỉ vàng, ưu đãi dành riêng cho khách hàng Hà Nội khi đến tham quan Trung tâm giao dịch bất động sản Novaland khai trương vào 14-9-2019 tại 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Thời gian áp dụng từ nay đến hết 30-9-2019.

Chương trình áp dụng đồng thời với ưu đãi hiện hành của các dự án tiêu biểu: The Grand Manhattan – quận 1, TPHCM; AquaCity – Đồng Nai; NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas – Khánh Hòa; NovaWorld Phan Thiết – Bình Thuận; NovaWorld Hồ Tràm – Bà Rịa Vũng Tàu.

Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0909 88 88 86  hoặc 0943 79 79 79

 

Mời xem thêm:

The Grand Manhattan lập hattrick giải thưởng trong phân khúc bất động sản hạng sang

Novaland góp mặt trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất năm 2018

Novaland ra mắt chương trình dành cho khách hàng thân thiết – NovaLoyalty

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới