Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà máy bia VBL Đà Nẵng tăng công suất sản xuất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà máy bia VBL Đà Nẵng tăng công suất sản xuất

Quốc Hùng

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng và ông Lim Hng Kiang (phải), Bộ trưởng Bộ Thương mại & Công nghiệp Singapore bên dây chuyền đóng chai mới có công suất 50.000 chai/giờ -Ảnh: Thu An

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH VBL Đà Nẵng, thành viên của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL), vừa đưa vào hoạt động một dây chuyền đóng chai mới, giúp tăng gấp đôi công suất đóng chai tại nhà máy của mình ở Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Nhất Minh, Ủy viên Hội đồng thành viên VBL, việc đầu tư dây chuyền đóng chai mới cũng sẽ nâng công suất tiêu thụ của nhà máy từ 525.000 hec-to-lit lên 750.000 hec-to-lit.

Công ty TNHH VBL Đà Nẵng được cấp phép sản xuất 1,5 triệu hec-to-lit bia/năm và với nhãn hiệu bia Larue hiện có mặt tại hơn 40 tỉnh thành trong cả nước.

VBL Đà Nẵng là công ty liên doanh giữa một công ty có vốn đầu tư nước ngoài và một doanh nghiệp Việt Nam.

VBL là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Asia Pacific Breweries (APB) và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), sản xuất các nhãn hiệu bia Heineken, Tiger, Fosters, Larue, BGI…

Hiện nay, thông qua hình thức liên doanh và sở hữu 100% vốn, Tập đoàn APB đã sở hữu 5 nhà máy bia đang hoạt động tại Việt Nam với tổng công suất hơn 5 triệu hec-to-lit. Tập đoàn này đang vận hành mạng lưới tiếp thị ở hơn 60 quốc gia và được sự hỗ trợ của 36 nhà máy bia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới