Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chính thức phát điện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chính thức phát điện

Văn Nam

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 chính thức vận hành phát điện vào sáng nay 23-8 – Ảnh: Văn Nam

(TBKSTG Online) – Sáng nay 23-8, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) chính thức vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để phát điện thương phẩm với công suất nhà máy là 462,8 MW, tổng sản lượng điện 1 năm khoảng 2,5 tỉ kWh.

Nhà máy do PV Power (đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Dầu khí quốc gia) làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 6.500 tỉ đồng, sử dụng nhiên liệu chính là khí tự nhiên, nguồn khí cung cấp từ các mỏ thuộc bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn, nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Điện sản xuất sẽ được đấu nối vào tuyến 220 KV đi Phú Mỹ, TPHCM và đi Cai Lậy, Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà máy điện, ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng giám đốc PV Power cho biết, ngoài việc vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, PV Power đang triển khai một số nhà máy điện khác trên cả nước nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2015, tổng công suất phát điện của các nhà máy điện thuộc tập đoàn Dầu khí quốc gia đạt 10 ngàn MW, chiếm 1/3 sản lượng điện của cả nước.

Hiện tổng công suất của 3 nhà máy điện thuộc tập đoàn Dầu khí quốc gia gồm Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 là 1.950 MW, chiếm khoảng 12% công suất phát điện của toàn quốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới