Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà máy nước BOO Thủ Đức cấp nước thử nghiệm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà máy nước BOO Thủ Đức cấp nước thử nghiệm

Văn Nam

Nhà máy nước BOO Thủ Đức phải xả bớt nước từ nhà máy vào thời điểm bắt đầu thử nghiệm để giảm áp lực tại hệ thống ống mới dọc theo xa lộ Hà Nội, quận 9. Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Sau gần 4 năm thi công, sáng 5-5, nhà máy nước BOO Thủ Đức tại quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt đầu cấp nước thử nghiệm giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày và dự kiến sẽ nâng lên công suất tối đa 300.000 m3/ngày vào tháng 8-2009.

Ông Trương Khắc Hoành, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức, cho biết, dự kiến phải mất khoảng 1 tuần để súc xả đường ống và theo dõi áp lực nước hòa với mạng lưới ống của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Hiện nhân viên nhà máy nước BOO Thủ Đức đang phối hợp với Sawaco để theo dõi áp lực toàn bộ hệ thống ống nước phát thử nghiệm, sau khi cân bằng, sẽ chính thức cung cấp nước cho người dân quận 2, quận 9 và Thủ Đức trong tháng 5 này.

Nhà máy nước BOO Thủ Đức có tổng vốn đầu tư 1.547 tỉ đồng, khởi công ngày 30-9-2005 với tổng công suất 300.000 m3/ngày, cung cấp nước cho người dân các quận 2, quận 9, quận 7, Thủ Đức và huyện Nhà Bè.

Ban đầu, thời gian thi công dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2007, nhưng do vướng khâu đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng để thi công các tuyến đường ống dẫn nước nên công trình bị chậm gần 2 năm.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới