Chủ Nhật, 28/05/2023, 09:38
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng hoàn thành 90%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng hoàn thành 90%

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng đã hoàn thành 90% tiến độ công trình – Ảnh: VĂN NAM

(TBKTSG Online) – Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng ở huyện Bình Chánh, TPHCM là một trong 5 gói thầu trong dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 1, dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành cuối năm nay.

Theo ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ đông – tây và môi trường nước TPHCM, hiện tại nhà máy đã hoàn thành khoảng 90% tiến độ công trình. Các phần công trình phụ như điện, đường sá và các hạng mục cảnh quan sẽ được hoàn tất vào tháng 8 năm nay, sau đó có 5 tháng vận hành thử nghiệm trước khi vận hành chính thức.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, công suất xử lý là 141.000 mét khối/ngày đêm, thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của các khu dân cư trên phạm vi 1.000 héc ta, cụ thể là các quận 1, 3, 5, 7, 10.

Trong giai đoạn 2 của dự án, 2008-2013, ban quản lý sẽ đầu tư thêm 700 triệu đô la để nâng công suất xử lý lên 510.000 mét khối/ngày đêm, tiến tới xử lý nước thải trên phạm vi 2.000 héc ta của các quận 4, 6, 8 và 11, ông Sỹ cho biết.

Các gói thầu còn lại của dự án cải tạo môi trường nước thành phố gồm: gói thầu cải tạo kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, gói thầu cải tạo hệ thống nước mưa bằng bơm, gói thầu xây dựng cống bao, trạm bơm chuyển tiếp nước thải và gói thầu xây dựng tuyến chống chuyển tải, cải tạo hệ thống cống hiện hữu. Đến nay, các gói thầu đã hoàn thành 70% tổng khối lượng công trình.

Theo ông Sỹ, sau khi cả dự án hoàn thành, sẽ giải quyết tình trạng ngập nước trong lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, toàn bộ nước thải lưu vực kênh sẽ được thu gom về nhà máy xử lý nước thải để xử lý, ngoài ra còn giải quyết vùng trũng ngập nước thường xuyên Thanh Đa, Mễ Cốc.

Tổng vốn đầu tư của dự án cải tạo môi trường nước thành phố giai đoạn 1 là khoảng 4.160 tỉ đồng, trong đó vốn ODA Nhật Bản chiếm 77,1% và vốn đối ứng của thành phố chiếm 22,9%.

Hiện tại, tổng lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của cả thành phố thải ra kênh rạch mỗi ngày là trên 1,2 triệu mét khối.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới