Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà văn Peru nhận Nobel Văn học 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà văn Peru nhận Nobel Văn học 2010

Hạ Ninh

Ông Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Nhà văn, nhà báo, chính trị gia người Peru, ông Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, được công bố nhận giải Nobel Văn học 2010 vào ngày 7-10 tại Thụy Điển.

Ông sinh năm 1936, là một trong những cây bút châu Mỹ Latinh nổi trội trong lĩnh vực tiểu thuyết và tiểu luận, cũng là một trong những tác giả hàng đầu thuộc thế hệ của mình.

Theo thông báo trao giải, ông nhận được giải thưởng này vì “mô tả chi tiết về cấu trúc quyền lực và thể hiện những hình ảnh sắc sảo về sự kháng cự, nổi loạn và thất bại của từng cá nhân”.

Một số nhà phê bình coi ông có ảnh hưởng lớn trên thế giới hơn bất kỳ nhà văn Mỹ Latinh nào khác.

Ông Vargas Llosa bắt đầu nổi tiếng vào những năm 1960 với các tiểu thuyết như The Time of the Hero, The City and the Dogs, The Green House Monumental Conversation in the Cathedral. Sau đó, ông tiếp tục sáng tác một loạt tác phẩm, bao gồm cả phê bình văn học và báo chí.

Tiểu thuyết của ông gồm tiểu thuyết hài, lịch sử, chính trị và kinh dị, một số đã được chuyển thể thành phim.

(theo Nobel Prize)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới