Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà vườn ở Hà Nội, Quảng Trị lo lắng thời tiết ảnh hưởng vụ hoa Tết

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Thời tiết diễn biến phức tạp như nắng hanh kéo dài, mưa ít khiến người trồng hoa ở Hà Nội, Quảng Trị lo lắng, mong hoa nở đúng dịp Tết để có thể thu lời trong vụ mùa làm ăn cuối năm.

Các hộ trồng hoa có thể bị thất thu khoảng 40-50% do hoa nở sớm hơn dự định. Ảnh: TL

Theo TTXVN đưa tin, hiện nay, việc chăm sóc hoa phục vụ cho thị trường tiêu thụ dịp Tết 2023 đang bước vào giai đoạn cuối như chăm sóc cành, lá, hỗ trợ cây hoa phát triển.

Ở Hà Nội, huyện Mê Linh là khu vực trồng hoa lớn với diện tích khoảng 236 héc-ta. Năm nay, hộ trồng hoa gieo trồng một số loại giống phổ biến như hoa hồng, cúc vàng, ly, loa kèn, mẫu đơn, lay ơn…

Ngoài cung cấp hoa cho nội thành, số hoa này còn được tiêu thụ ở các tỉnh thành khác trong cả nước và sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chủ vườn, lượng hoa cúc, hoa hồng tiêu thụ đi các nơi đang sụt giảm, chỉ còn 1/3 so với mọi năm.

Mặc khác, các hộ trồng hoa có thể bị thất thu khoảng 40-50% cho đợt tiêu thụ Tết năm nay. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khí hậu như nắng hanh kéo dài, lượng mưa ít… làm nhiều chậu hoa cúc, hoa hồng nở sớm hơn dự định; cây hoa gặp sâu bệnh hoặc phát triển nhưng không nảy bông.

Tại tỉnh Quảng Trị, người trồng hoa ở làng hoa An Lạc (thành phố Đông Hà) cũng đang kỳ vọng được mùa, được giá. Làng hoa có tổng diện tích khoảng 5 héc-ta với hàng trăm hộ dân tham gia. Trong đó, có 20 hộ trồng hoa trong nhà màng, số hộ còn lại trồng trên đất vườn theo phương thức truyền thống. Các loại hoa chủ yếu như cúc vàng, cúc mâm xôi, đồng tiền, dạ yến thảo, hoa hồng, thược dược.

Hiện nay, việc chăm sóc hoa đang bước vào giai đoạn cuối như chăm sóc cành, lá, hỗ trợ cây hoa phát triển. Theo địa phương, thời tiết nắng ấm thời gian qua tạo điều kiện cho cây hoa phát triển, nhiều thương lái đã đến vườn để đặt mua.

Giá hoa vụ Tết năm nay dự kiến tăng nhẹ khoảng từ 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà vườn dự định sẽ tiêu thụ hoa Tết ở các chợ trên địa bàn từ ngày 20-30 tháng Chạp.

Làng hoa An Lạc dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 50.000 chậu hoa cúc cùng hàng trăm ngàn cây, chậu hoa nhỏ các loại như đồng tiền, dạ yến thảo, hoa hồng, thược dược.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới