Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhắc nhở lãi suất liên ngân hàng không được “xé rào”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhắc nhở lãi suất liên ngân hàng không được “xé rào”

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 19-8 đã ban hành văn bản xác định rõ lãi suất huy động và cho vay trên thị trường ngân hàng phải tuân thủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ ngày 19-8, lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố để áp dụng trong từng thời kỳ. Như vậy, với lãi suất cơ bản 14% hiện nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng không được vượt quá 21%/năm.

Trước đây, mặc dù các ngân hàng áp dụng quy định trên với các khách hàng cá nhân và tổ chức của mình, nhưng trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng lại cho nhau vay với lãi suất cao hơn, có khi lên đến hơn 30%/năm.

Cùng ngày, NHNN cũng điều chỉnh lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ từ mức 0,03%/ngày (10,8%/năm) lên 0,0417%/ngày (15%/năm).

T. TRIỀU

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới