Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh trở lại

Hùng Lê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong tháng 10 vừa qua tăng mạnh trở lại so với tháng trước đó, theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh những nước quen thuộc gồm Thái Lan và Indonesia cung cấp một lượng lớn ô tô nguyên chiếc thì thời gian qua Việt Nam cũng tăng mạnh nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, tăng 222% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh trở lại. Ảnh minh họa: TL

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10 vừa qua là 15.360 chiếc, với trị giá đạt gần 349 triệu đô la Mỹ; tăng 77,2% về lượng và tăng 77,1% về trị giá so với tháng liền kề trước đó.

Như vậy, sau khi bị sụt giảm nhiều do bị ảnh hưởng nặng nề của “bão dịch” Covid-19 với tháng 8 trên 10.000 xe và tháng 9 là 8.700 xe thì xe nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng mạnh trở lại. Kết quả nhập khẩu của tháng 10 vừa qua tương đương những tháng chưa bị ảnh hưởng dịch như tháng 3-4-5 là trên 15.000 xe.

Có một điểm đáng chú ý là mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề và kéo dài nhiều tháng liền khiến người tiêu dùng siết chặt chi tiêu nhưng tính chung trong 10 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, theo số liệu của cơ quan hải quan, trong 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc cả nước đạt gần 130.000 chiếc, trị giá 2,89 tỉ đô la; tăng 61,6% về lượng và tăng 63,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 3 thị trường chính mà thị trường Việt Nam nhập khẩu sản phẩm này nhiều trong 10 tháng qua, gồm Thái Lan với 65.600 chiếc (tăng 68%); Indonesia là 37.900 chiếc (tăng 31,3%); và Trung Quốc là 16.300 chiếc, (tăng 222%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tình hình kinh doanh các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc có chiều hướng tăng cao hơn so với dòng xe lắp ráp, sản xuất trong nước. Cụ thể như trong tháng 9, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.316 xe, chỉ tăng 37% so với tháng trước đó, trong khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được là 6.221 xe, tăng đến 76%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lượng bán hàng của xe lắp ráp trong nước bị giảm 6% trong khi cùng thời gian này xe nhập khẩu tiêu thụ tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước áp dụng trong 6 tháng. Nếu được Chính phủ thông qua và ký ban hành bằng văn bản chính thức, đây được xem là cú hích cho mùa bán hàng ô tô cuối năm ở Việt Nam cho các nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới