Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập siêu gần 30 tỉ đô la từ các nước có hiệp định thương mại với Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhập siêu gần 30 tỉ đô la từ các nước có hiệp định thương mại với Việt Nam

Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Trong khi Việt Nam cố gắng ký các hiệp định thương mại (FTA) để đẩy mạnh xuất khẩu thì trong 6 tháng đầu năm 2018, dù cả nước xuất siêu hơn 2,7 tỉ đô la Mỹ nhưng nhập siêu từ các nước có ký FTA với Việt Nam lên tới gần 30 tỉ đô la.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 ngày 29-6 tại Hà Nội.

Nhập siêu gần 30 tỉ đô la từ các nước có hiệp định thương mại với Việt Nam
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm tại họp báo sáng 29-5.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt gần 114 tỉ đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt khoảng hơn 33 tỉ đô la, tăng gần 20%; khu vực có vốn FDI (kể cả dầu thô) đạt 80,86 tỉ đô la (chiếm hơn 70%), tăng 14,5%.

Có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỉ đô la, chiếm 85,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó có các mặt hàng như điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng…

Nhưng nhìn chung, tỉ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực chủ yếu vẫn thuộc về khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 6 tháng năm 2018 ước  đạt hơn 111 tỉ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, cán cân thương mại hàng hoá 6 tháng đầu năm xuất siêu hơn 2,7 tỉ đô la, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 13 tỉ đô la, khu vực có vốn FDI xuất siêu 15,65 tỉ đô la.

Tuy vậy, theo Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Nguyễn Bích Lâm, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam liên tục xuất siêu, nhưng hai tháng trở lại đây lại nhập siêu.

“Đáng lưu ý trong 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam vẫn thặng dư hơn 2,7 tỉ đô la nhưng phần thâm hụt ở hầu hết các nước có ký FTA (hiệp định thương mại tự do) với chúng ta”, ông Lâm nói và cho biết thêm, trong 3 năm trở lại đây, Việt Nam luôn nhập siêu lớn từ các nước có ký FTA với Việt Nam.

Cụ thể, trong đó 6 tháng đầu năm 2016 nhập siêu từ các nước có FTA với Việt Nam là 26,7 tỉ đô la trong khi cả nước xuất siêu là 1,3 tỉ đô la. 6 tháng đầu năm 2017, nhập siêu từ các thị trường Việt Nam ký FTA là 32,5 tỉ đô la, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, trong khi cả nước nhập siêu là 2,9 tỉ đô la.

6 tháng đầu năm nay, ước nhập siêu từ các nước có ký FTA với Việt Nam là 29,1 tỉ đô la, trong khi xuất siêu là hơn 2,7 tỉ đô la.

“Trong khi chúng ta cố gắng ký các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu thì cuối cùng trong mấy năm gần đây, 6 tháng đầu năm, chúng tôi tổng kết nhập siêu từ những nước có FTA với Việt Nam khá cao. Xấp xỉ gần 30 tỉ đô la", ông Lâm nói.

Tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đây.

Trong mức tăng trưởng của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,93%, đóng góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, đóng góp 48,9%, khu vực dịch vụ tăng 6,9%, đóng góp 41,4%.

Mời đọc thêm:

CPI 2018 sẽ ở mức dưới 4%

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới